Điều tra nhóm người lạ trộm tiền tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 24/1, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, cho biết bệnh viện đang phối hợp với Cơ quan Công an điều tra vụ một nhóm người lạ vào bệnh viện ngang nhiên trộm tiền ngay trước mặt nhân viên thu ngân.

Sự việc xảy ra chiều 23/1, vào thời điểm khám ngoài giờ. Một nhân viên của Phòng Công tác xã hội ngồi tại bàn nhận bệnh và phát sổ, thu tiền. Camera an ninh ghi nhận có một nhóm 3 người vóc dáng to cao, giống như người nước ngoài. Trong nhóm này, có một người hỏi đường, một người hỏi đổi tiền, người còn lại lấy quạt phe phẩy liên tục. Sau đó, nhân viên của bệnh viện có biểu hiện lơ mơ, thẫn thờ. Một người trong nhóm đã gom hết số tiền có trong tủ tại vị trí đó (6 triệu đồng).

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiều lần cảnh báo về tình trạng lừa đảo người bệnh (hình minh họa).

Thời gian qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhiều lần cảnh báo về tình trạng lừa đảo người bệnh (hình minh họa).

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh, camera của bệnh viện cũng ghi nhận hình ảnh một chiếc xe hơi chờ sẵn để đón nhóm 3 người này và đi mất.

Vụ việc đã được báo đến Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh để làm rõ. Camera cũng sẽ được cung cấp cho Cơ quan Công an, phục vụ điều tra. 

Hồi tháng 3/2023, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đã đưa ra cảnh báo lừa đảo về chiêu thức gọi điện thoại cho người thân báo trẻ đang cấp cứu, cần chuyển tiền để phẫu thuật gấp.

Bệnh viện cũng thường xuyên bị kẻ gian làm giả giấy xuất viện, bịa ra các hoàn cảnh khó khăn, nhằm kêu gọi và trục lợi từ thiện. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bỏ học, nghiện bi-a nhưng lại không có tiền, ba thanh niên đã rủ nhau đột nhập các đền, chùa, cậy phá hòm công đức để lấy tiền tiêu. Không dừng lại ở đó, ổ nhóm này còn đến một số tỉnh, thành phố trộm cắp xe máy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Lữ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN