Điều tra lại vụ cha giết con rể, chở xác đi đầu thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng bị cáo có dấu hiệu phạm tội danh khác nghiêm trọng hơn, chính vì thế trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại, làm rõ một số vấn đề.

Điều tra lại vụ cha giết con rể, chở xác đi đầu thú - 1


Bị cáo Nam giết con rể khi thấy con gái mình đang bị đánh

Sáng 15.11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp) về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tại tòa bị cáo khai nhận nhiều lần bị anh Tôn Thanh Việt (là con rể của bị cáo) hăm dọa, chửi bới và thách thức. Trước đó, Việt từng nhiều lần đánh đập chị Hiền do ghen tuông. Không chịu nổi cảnh bạo hành gia đình, chị Hiền dọn về nhà bố mẹ ruột sống.

Nhiều lần tới khuyên vợ về nhưng không được, Việt cho rằng bố mẹ vợ đã can ngăn, thậm chí ngăn cản vợ mình nên tỏ ra hằn học. Tới nhà bố vợ rồi quậy phá, Việt từng bị ông Nam cầm dao hăm dọa. Cũng có lúc ông Nam quỳ lạy xin Việt tu tâm làm ăn, đừng quậy phá, đánh đập vợ con nhưng không được.

Chiều 14.5, Việt tới nhà ông Nam sau khi đã nhậu xỉn. Tới nơi, bị hại chửi bới, thách thức dù bị cha vợ hăm dọa, khuyên bảo đủ kiểu. Bị cáo sau đó im lặng, không nói và chỉ ở trong nhà. Được một lúc chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (con gái ông Nam) đi làm về thì bị Việt lao đến đánh liên tiếp.

Thấy vậy, bị cáo dùng dao lao đến chém chết con rể mình. Sau khi gây án, ông Nam chở xác nạn nhân tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Với hành vi trên, ông Nam bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM truy tố về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Khung hình phạt của tội này từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Nêu quan điểm luận tội, VKS cho rằng hành vi của ông Nam là rất nguy hiểm cho xã hội, đã gây ra cái chết cho anh Việt. Tuy nhiên, VKS vẫn cho rằng chỉ cần có một mức án đủ răn đe, xong vẫn để bị cáo sớm trở lại với xã hội. VKS đề nghị mức án từ 2 năm đến 2,5 năm tù. Trong lời nói sau cùng bị cáo đã quay lại xin lỗi gia đình bị hại vì hành động của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã cho trả hồ sơ, điều tra lại để làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Bởi lẽ bị cáo có dấu hiệu phạm tội danh khác nghiêm trọng hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Phong ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN