Diễn tiến bất ngờ vụ trường gà ở quận 6 - TP HCM

Sự kiện: Tin ngắn

TAND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ điều tra vụ án này sau khi một người ra đầu thú.

Sau khi thông báo hoãn phiên xét xử Nguyễn Minh Thành (SN 1978; ngụ quận 6, TP HCM) cùng 44 bị cáo về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" vào sáng 14-12, TAND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ điều tra vụ án này sau khi bị can Trần Văn Nghĩa (SN 1978; ngụ TP HCM) ra đầu thú.

Trần Văn Nghĩa cùng các bị cáo trên liên quan "trường gà" lộ thiên quy mô khủng tồn tại thời gian dài ven đường Võ Văn Kiệt (quận 6, TP HCM).

Chủ trường gà "khủng" Nguyễn Minh Thành thời điểm bị bắt.

Chủ trường gà "khủng" Nguyễn Minh Thành thời điểm bị bắt.

Theo cáo trạng, VKSND TP HCM xác định Nguyễn Minh Thành là người tổ chức, quản lý và điều hành "trường gà" này. Chiều 25-9-2020, Công an TP HCM bắt quả tang hàng trăm người tại đây đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu, đá gà ăn tiền.

Làm việc với lực lượng chức năng, Thành khai đã vay mượn của nhiều đối tượng hàng tỉ đồng để tổ chức, điều hành "trường gà".

Cụ thể, vào năm 2015, Thành nợ Phàng A Sám (SN 1969; ngụ TP HCM) 10 tỉ đồng không có khả năng trả nên nói với Sám sẽ tổ chức "trường gà" thu tiền xâu trả nợ. Tháng 3-2020, Sám cho Thành vay thêm 800 triệu đồng để tổ chức đá gà tại bãi đất trống trên đường Bãi Sậy (quận 6, TP HCM). Sau đó, "trường gà" được chuyển đến căn nhà trên đường Cao Văn Lầu (quận 6). Đến tháng 8-2020, Thành tiếp tục dời đến bãi đất trống ven đường Võ Văn Kiệt.

Tháng 9-2020, Thành vay của Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để duy trì "trường gà" và cho Lê Văn Khấn lắc tài xỉu tại đây. Theo cáo trạng, "trường gà" hoạt động 5-6 ngày trong tuần, mỗi ngày có khoảng khoảng 80 - 150 con bạc tham gia. Với 5 - 10 trận đá gà, Thành thu tiền xâu khoảng 28 - 80 triệu đồng/ngày; thu tiền xâu lắc tài xỉu từ 2 - 18 triệu đồng/ngày.

VKSND xác định Thành đã thu lợi bất chính khoảng 1,4 tỉ đồng. Ngoài tiêu xài cá nhân, người này còn dùng tiền để trả nợ; thuê một số "chân tay" giám sát, thuê nhóm xe ôm chuyên chở người đánh bạc đến trường gà với giá từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ngày.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo cầm đầu "trường gà" này còn khai nhờ tạo mối quan hệ tiền, quà với một số cán bộ công an nên được "tạo điều kiện" để hoạt động trong thời gian dài trước khi bị bắt. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra cho rằng chưa thu thập được tài liệu, chứng cứ nên sẽ tiếp tục điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Phá trường gà của “Toàn râu” ở Đồng Tháp

Hồ Trọng Hữu (Toàn Râu, SN 1987) đứng ra tổ chức trường gà, thu hút nhiều người đến tham gia sát phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thái ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN