Diễn biến mới vụ dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương

Kẻ cầm súng cướp ngân hàng Sacombank ở huyện Bàu Bàng (Bình Dương) bị khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Hiện trường vụ cướp

Hiện trường vụ cướp

Ngày 27/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tấn Phát (SN 1997, ngụ Bình Phước) về tội Giết người và Cướp tài sản. 

Riêng khẩu súng mà Phát sử dụng sẽ được đưa đi giám định.

Theo điều tra, trưa 17/4, Phát mang theo súng đã lên đạn, đi vào bên trong phòng giao dịch ngân hàng Sacombank (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) giả làm khách giao dịch, chờ thời cơ ra tay cướp ngân hàng.

Khoảng 11h, khi thấy ít khách và phòng giao dịch chuẩn bị đóng cửa để nghỉ trưa thì Phát bất ngờ rút súng bắn 1 phát chỉ thiên lên trần nhà, đồng thời đe doạ nhân viên ngân hàng, cướp được hơn 800 triệu đồng.

Sau đó, Phát bỏ chạy ra hướng cửa chính thì thấy lực lượng bảo vệ ngân hàng đang đóng cửa ngân hàng. Lúc này, Phát tiếp tục đe doạ bảo vệ hòng trốn thoát. 

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát

Lợi dụng lúc Phát không cảnh giác, bảo vệ ngân hàng đã phối hợp với khách giao dịch tại ngân hàng khống chế, bắt giữ được Phát, giao công an xử lý.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Phát khai nhận, do thiếu tiền trả nợ và cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã tìm đặt mua súng, đạn trên mạng xã hội với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Phát nhiều lần đến ngân hàng giả làm khách giao dịch để quan sát, thăm dò trước khi ra tay.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương

Đến ngày 19-4, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1997, thường trú tại tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp ngân hàng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Bảo Bình ([Tên nguồn])
Cướp ngân hàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN