Đề nghị truy tố nhóm vác súng đi cướp tiệm vàng ở Hà Nam

Sự kiện: Hà Nam

Công an tỉnh Hà Nam vừa có kết luận điều tra vụ vụ cướp tạo tợn ở tiệm vàng Ngọc Bốn. 5 Đối tượng tham gia vụ cướp đã bị cơ quan điều tra truy tố ở hai tội danh.

Chiều 27.1, trao đổi với PV Dân Việt, Thượng tá Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an tỉnh Hà Nam) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn (thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) xảy ra ngày 28.10.2014.

Đề nghị truy tố nhóm vác súng đi cướp tiệm vàng ở Hà Nam - 1

Số vàng và khẩu súng K59 cùng 5 viên đan được lực lượng chức năng thu giữ. 

Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 5 đối tượng tham gia bị cướp về hành vi Cướp tài sản theo khoản 3, điều 133, Bộ luật Hình sự. Các đối tượng gồm: Đinh Khắc Quang (SN 1996, trú tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý), Phạm Xuân Hảo (SN 1990, trú tại thôn Bảo Lộc 1), Lê Thanh Tùng (SN 1991, tổ 16, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý), Hoàng Văn Hùng (SN 1992, trú tại thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu), Lê Bá Thọ (SN 1996, trú tại thôn Bảo Lộc 1).

Ngoài bị đề nghị truy tố về tội Cướp tài sản, hai đối tượng Phạm Xuân Hảo và Hoàng Văn Hùng còn bị đề nghị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1, điều 230, Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 10h ngày 28.10, 5 đối tượng trên bịt mặt đi ô tô xông vào tiệm vàng Ngọc Bốn, dùng hung khí gồm súng, búa và kiếm để hành hung, uy hiếp chủ nhà và cướp đi một lượng vàng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố nhóm vác súng đi cướp tiệm vàng ở Hà Nam - 2

Hung khí gây án tại tiệm vàng Ngọc Bốn. 

Đề nghị truy tố nhóm vác súng đi cướp tiệm vàng ở Hà Nam - 3


Các đối tượng gây ra vụ án cướp tiệm vàng Ngọc Bốn.

Theo cơ quan điều tra, sau khi xảy ra vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng vây bắt, truy tìm thủ phạm. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Phòng PC45Công an tỉnh, Công an TP.Phủ Lý, Công an huyện Thanh Liêm, Phòng Kỹ thuật hình sự, lực lượng cảnh sát 113 sau đó đã được huy động vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Chưa đầy 10 giờ đồng hồ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng cuối cùng trong vụ án để điều tra, làm rõ. Tang vật thu giữ gồm: 150 nhẫn các loại, 16 đôi hoa tai, 16 dây chuyền, 11 đoạn hình khối kiểu kiềng, 1 lắc màu vàng và hung khí gây án gồm 1 súng K59 và 5 viên đạn, rìu, búa, kiếm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy, không có tiền để ăn chơi nên đã bàn nhau đi cướp tiệm vàng, lấy tiền tiêu xài. Do tính toán từ trước, chúng đã chọn cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn để cướp vì có địa bàn giáp ranh với tỉnh Ninh Bình, dễ dàng tẩu tán tang vật và bỏ trốn. Đối tượng Hảo đã mượn chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota 16 chỗ của người chú, rồi cùng đồng bọn đi cướp. Các đối tượng còn tinh vi tháo biển số xe, lắp biển giả để tránh bị phát hiện sau khi gây án. Sau đó, chúng mang theo hung khí đến cửa hàng vàng bạc Ngọc Bốn để gây án.

Theo khai nhận của các đối tượng, khẩu súng đã được các đối tượng mua từ trước tại Lạng Sơn.

Theo một cán bộ điểu tra PC45, trong 5 đối tượng gây án, có 4 đối tượng có cùng nơi cư trú, 3 đối tượng có quan hệ anh em, họ hàng với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Hà Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN