Đánh sập 2 đường dây cá độ tiền tỷ

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội công bố kết quả đấu tranh triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá lớn, thu hơn 1 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện phục vụ cá độ qua internet.

Trước đó, Phòng CSHS tập kích quán cà phê của Đỗ Huy Nam (SN 1979, ở phố Hàng Bút, quận Hoàn Kiếm), bắt quả tang Nam cùng Vũ Hùng Cường (SN 1979, ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) đang tổ chức cá độ qua mạng internet, thu tại hiện trường 180 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSHS tiếp tục bắt giữ 11 chân rết trong đường dây trên, thu thêm hàng trăm triệu đồng cùng 7 máy vi tính xách tay, 3 máy tính bàn, 1 máy tính bảng Ipad 2, 11 ĐTDĐ.

Theo điều tra bước đầu, CQĐT làm rõ, đường dây cá độ bóng đá của Cường và Nam bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2011.

Sau khi được nhà mạng nước ngoài giao cho một tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản cá độ, Cường và Nam chia nhỏ mạng tổng thành gần 20 tài khoản khác nhau, giao cho các chân rết tổ chức cá độ.

Mỗi tài khoản của “đại lý” cấp 2 có thể cá độ số tiền trên dưới 1 tỷ đồng/ ngày. Sau vài ngày, Nam và Cường lại sai đệ tử Nguyễn Đức Thanh (SN 1985, ở Gia Lâm) đi thanh toán tiền được, thua với các “đại lý” cấp 2.

Tiếp đó, Phòng CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Trịnh Việt Thắng (SN 1978, ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) cầm đầu, lần lượt khởi tố, bắt giam 9 đối tượng liên quan, thu giữ gần 1 tỷ đồng, 1 bộ máy vi tính, 15 điện thoại và 2 sổ ghi chép cá độ…

Phòng ngừa cá độ dịp Euro 2012

Phòng CSHS cho biết, 2 đường dây cá độ bóng đá trên đã bị đưa vào tầm ngắm từ nhiều tháng trước. Đây là 2 chuyên án nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công tội phạm cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa Euro 2012.

“Dự đoán nạn cá độ bóng sẽ bùng phát trong thời gian diễn ra Euro 2012, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ các tụ điểm, đường dây cá độ trong thời gian diễn ra giải bóng đá này”- Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội, nói.

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã có văn bản chỉ đạo công an các tỉnh xây dựng kế hoạch, mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm cá độ dịp này.

Theo đánh giá của thượng tá Hải, khi diễn ra các kỳ Euro hay World Cup, nạn cá độ bóng đá thường bùng phát mạnh và có sự góp mặt của nhiều đối tượng.

Không chỉ các con bạc chuyên nghiệp, nhiều người dân bình thường cũng tham gia cá độ, bởi khi xem bóng đá, nhiều người muốn có cảm giác ăn thua, cá cược với nhau từ chầu bia, bữa rượu rồi đến tiền bạc.

Trong khi đó, hệ lụy kéo theo của tệ nạn này rất khó lường. Khi nợ chồng nợ, giữa các đối tượng dễ dẫn đến tình trạng tổ chức đòi nợ, siết nợ, bắt giữ người trái phép…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN