Đánh hội đồng, đốt trụi xe của "cẩu tặc"

Hai thanh niên đi câu trộm chó thì bị người dân phát hiện và đuổi đánh. Một người tẩu thoát, một người đang trong tình trạng hôn mê, chiếc xe máy thì bị đốt cháy trụi.

Ông Nguyễn Đức Trường, Phó trưởng công an xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 20-6. Hai thanh niên đi một chiếc xe máy chạy vào nhà dân ở xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh ăn trộm chó.

Sau khi thực hiện hành vi trót lọt, hai “cẩu tặc” phóng xe bỏ chạy thì bị người dân phát hiện và đuổi theo. Khi đến đoạn đường ngã tư giao nhau giữa đường 3/2 - Cửa Lò thuộc địa phận xóm 3, xã Nghi Phú thì bị hai chiếc ô tô của người dân đuổi kịp.

Một chiếc xe vượt lên trên chặn đầu chiếc xe máy lại. Quá hoảng sợ, hai đối tượng nhảy xuống xe bỏ chạy thoát thân. Một người chạy theo hướng sân bay Vinh trốn thoát, người còn lại bị người dân vây bắt đánh đập.

Khi cảnh sát 113 có mặt, kẻ trộm chó bị đánh hội đồng bất tỉnh, chiếc xe máy bị đốt cháy trơ khung sắt.

Tại hiện trường, công an thu được một chiếc thòng lọng dùng để thực hiện hành vi câu trộm chó.

Cảnh sát 113 phối hợp với lực lượng công an xã giải tán được đám đông và đưa tên trộm đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa 115.

Danh tính nạn nhân nạn nhân được xác định là Nguyễn Bá Tú ( sinh năm 1992), trú tại Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Tuyết ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN