Đánh chết chàng rể, bố vợ lãnh 7 năm tù

Quá tức giận vì con gái đang mang thai bị đánh đập, mình thì bị chửi mắng, ông Nguyễn Ngọc đã đánh chết con rể.

Ngày 13/9, TAND TP Đà Nẵng xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc (SN 1963, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) 7 năm tù về tội giết người. HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 101 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 14h30 ngày 9/6, ông Ngọc cùng con rể là Nguyễn Đăng Phương (SN 1986, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) đến nhà hàng xóm nhậu.

Sau buổi nhậu, Phương về nhà đập phá đồ đạc và đánh vợ đang mang thai tháng thứ 9. Thấy vậy, ông Ngọc sang nhà Phương can ngăn nhưng bị con rể dùng lời lẽ xúc phạm, chửi mắng. Sau đó, Phương dùng một thanh nẹp gỗ đuổi đánh ông Ngọc nhưng không trúng. Ông Ngọc được hàng xóm can ngăn, đưa về nhà nằm nghỉ.

Tuy nhiên, do vẫn tức giận nên ông Ngọc quay lại nhà Phương nhặt một đoạn cây dài khoảng 90 cm đánh vào đầu làm con rể gục ngã tại chỗ.

Sau khi gây án, ông Ngọc bỏ về nhà. Nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN