Đâm chết vợ vì làm hỏng xe máy

Chiều 16-5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Xồng Bá Xênh (SN 1981, trú xóm Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội giết người.

Theo cáo trạng của TAND tỉnh Nghệ An, ngày 22-2-2012 vợ của Xênh là chị Lầu Y Mấu lấy chiếc xe máy của vợ chồng mới mua để tập chạy. Khi tập, chị Mấu bị ngã làm gãy cần số thì Xênh mắng, chửi và đòi đánh đập nên chị Mấu sợ quá bỏ đi. Sáng 24-2, Xênh đi tìm, gặp chị Mấu hai vợ chồng lại cãi nhau...

Khoảng 13g chiều 24-2, Xênh đến nơi chị Mấu đang phát rẫy (bản Tham Pạng, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn), hai vợ chồng Xênh lại cãi nhau. Xênh nói với chị Mấu đưa con dao để Xênh phát rẫy rồi chém một nhát vào chị Mấu khiến chị gục chết tại chỗ. Gây án xong, Xênh vứt dao bỏ trốn, đến ngày 25-2 thì Xênh bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ.

Đâm chết vợ vì làm hỏng xe máy - 1

Bị cáo Xồng Bá Xênh tại tòa - Ảnh: AN KHÁNH

Tại phiên tòa, bị cáo Xênh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và trình bày do tiếc, xót ruột chiếc xe máy mới mua bị vợ tập đi bị hỏng nên đã nóng giận mất khôn. Xênh xin được xem xét giảm nhẹ tội để cải tạo, sớm trở về nhà nuôi hai con nhỏ.

TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Xồng Bá Xênh về tội giết người. Đồng thời về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc Xênh phải bồi thường cho bố mẹ của chị Mấu là vợ chồng ông Lầu Gà Lầu số tiền 50 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Khánh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN