Đâm chết người vì bạn gái bị nói xấu trên Facebook

Bạn gái bị người khác nói xấu trên Facebook, Minh hẹn gặp và bị đánh hội đồng. Trong lúc ẩu đả, Minh đã đâm chết người.

Sáng 8.1, TAND TP.HCM xét phiên sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Minh (SN 1996, ngụ Nghệ An) về tội "giết người" và Phan Đức Hồng (SN 1997, ngụ TP.HCM) về tội "gây rối trật tự công cộng".

Đâm chết người vì bạn gái bị nói xấu trên Facebook - 1

Nguyễn Duy Minh (X) đã đâm chết người vì bạn gái bị nói xấu trên Facebook..

Theo cáo trạng, Phan Đức Hồng và một người nữa lên mạng xã hội nói xấu bạn gái của Minh là chị T.T.T.A. Bực tức, ngày 14.4.2014, Minh hẹn gặp Hồng để giải quyết mâu thuẫn với nhau. Hồng đã rủ theo Nguyễn Đức Phong và một số người khác đi cùng. Hai bên hẹn nhau tới khu Nam Long, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Tại đây, sau khi hai bên giáp mặt đã xảy ra đánh nhau. Vì phía Hồng đông người hơn nên Minh đã lấy con dao mang theo bên mình ra ngoài để hù dọa. Dù vậy nhóm Hồng và Phong vẫn lao vào đánh Minh tới tấp. Trong lúc đánh trả, Minh đâm loạn xạ và trúng cổ của Nguyễn Đức Phong rồi bỏ chạy.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Phong tử vong sau đó, bản thân Minh cũng bị bắt khẩn cấp ngay trong ngày. Tại cơ quan điều tra, Minh đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Duy Minh 12 năm tù về tội giết người. Phan Đức Hồng cũng bị tuyên phạt 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Đông ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN