"Đại ca" Long "rồng đỏ" và đàn em lãnh án

Trả lời HĐXX tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Long (còn gọi là Long "rồng đỏ") vẫn cho rằng hành vi đào khoét vách, tấn công bảo vệ và liên tục trốn ra khỏi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận (gọi tắt Trung tâm cai nghiện) là “bình thường”.

Sáng 15-5, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm vụ án “Chống người thi hành công vụ” và “Không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh” của Long "rồng đỏ" cùng đồng bọn.

9 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Long (SN 1977, trú tỉnh Khánh Hòa), Bùi Thu Hương Giang (người tình của Long "rồng đỏ", SN 1978), Huỳnh Văn Cảnh (SN 1990), Nguyễn Văn Nhí (SN 1995), Nguyễn Văn Trung ( SN 1978), Trần Văn Việt (SN 1991), Lê Hùng Phong (SN 1978), Nguyễn Thanh Sang (SN 1984), Đặng Sỹ Thắng (SN 1990) đều trú tại Bình Thuận.

"Đại ca" Long "rồng đỏ" và đàn em lãnh án - 1

Long "rồng đỏ" cho rằng mình không có tội

Tại tòa, các bị cáo Cảnh, Nhí, Phong, Sang, Phong, Thắng đều khai rằng hành động mang hung khí và tổ chức tấn công trại cai nghiện là hoàn toàn tự nguyện, không chịu sự xúi giục hay sai bảo của bất kỳ ai. Các bị cáo cũng nhìn nhận hành vi của mình là sai trái, cho rằng nhận thức và thiếu hiểu biết nên mới phạm tội. Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Long vẫn cho rằng việc khoét vạch trốn trại, đập phá cửa và tấn công bảo vệ Trung tâm cai nghiện là “bình thường”. Lý do Long "rồng đỏ" trốn ra ngoài chỉ vì muốn về thăm bà ngoại.

Sau thời gian nghị án, 14 giờ cùng ngày, HĐXX đã tuyên án, phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Long tổng cộng 5 năm 6 tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ (4 năm) và không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh (1 năm 6 tháng).

Các bị cáo khác bị tuyên có tội chống người thi hành công vụ gồm Bùi Thu Hương Giang 3 năm tù, Trần Văn Việt 3 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Cảnh 3 năm tù, Nguyễn Văn Nhí 3 năm 6 tháng tù, Lê Hùng Phong 2 năm 9 tháng tù, Nguyễn Thanh Sang 2 năm 6 tháng tù, Đặng Sỹ Thắng 2 năm tù và Nguyễn Văn Trung 15 tháng tù. Do bị cáo Bùi Thu Hương Giang đang mang thai nên được hoãn thi hành án.

"Đại ca" Long "rồng đỏ" và đàn em lãnh án - 2

Các bị cáo tại tòa

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, do có sử dụng ma túy nên ngày 15-12-2007, Long "rồng đỏ" bị đưa vào Trung tâm cai nghiện tỉnh Bình Thuận. Tại đây, Long "rồng đỏ" có “bề dày thành tích” chống đối cán bộ và từng khoét vách trốn trại 1 lần.

Chiều 4-12-2013, Giang cùng Việt, Trung và Phong lập kế hoạch tuồn bình xịt hơi cay, búa, dao bấm, kiếm vào trong Trung tâm cai nghiện để cho Long "rồng đỏ" cùng Cảnh và Nhí ở bên trong tấn công bảo vệ, phá cửa cổng trốn ra bên ngoài. 4 ngày sau, Long "rồng đỏ" bị Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Thuận bắt đưa trở lại buồng kỷ luật của trung tâm.

Đến khuya 8-12-2013, Giang lại tổ chức thuê ô tô cùng đàn em dùng hung khí tấn công Trung tâm cai nghiện, chém trọng thương bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa và giải thoát cho Long "rồng đỏ". Cuộc giải cứu kịch tính và chớp nhoáng như phim hành động diễn ra trong khoảng 15 phút đã tạo dư luận xấu về tình hình trật tự trên địa bàn thời gian qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Long (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN