“Đại án tham nhũng”: Đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng

Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông bị đề nghị tử hình.

Chiều 12/3, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã đọc bản luận tội vụ “đại án tham nhũng” của Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) và 12 đồng phạm.

Theo đó, Vũ Việt Hùng đã bị truy tố về các tội: Nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

 Với 3 tội danh trên, Hùng bị đề nghị hình phạt chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị đề nghị, 15-16 năm tù vi phạm trong công tác cho vay tín dụng, tử hình về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt là tử hình.

Trong phiên tòa, mặc dù các bị cáo khác khai Vũ Việt Hùng giúp sức cho cho họ vay vốn tại VDB, OCB, Ngân hàng Nam Á, nhận hối lộ của các bị cáo này để việc vay tiền thuận tiện hơn và làm sai quy định cho vay tín dụng nhưng Vũ Việt Hùng một mực phủ nhận những tội danh trên và làm đơn kiến nghị kêu oan trước tòa.

“Đại án tham nhũng”: Đề nghị tử hình Vũ Việt Hùng - 1

Vũ Việt Hùng (ở giữa) bị đề nghị tử hình

Theo Hùng, đối với hồ sơ giả vay tại VDB, khách hàng làm hồ sơ, thủ tục vay vốn phải tự có trách nhiệm với hồ sơ cho vay của mình. Còn các ngân hàng khác, nếu có việc các bị cáo trên dùng hồ sơ giả vay vốn cũng không liên quan đến Hùng.

Hùng cho rằng, vẫn thực hiện thủ tục cho vay đúng quy định, đúng chức năng, quyền hạn của mình để phê duyệt cho vay. Tất cả các hồ sơ cho vay đều đúng quy trình, đúng quy định của Ngân hàng nhà nước, thủ tục không có gì sai.

Bị cáo Hùng phủ nhận việc nhận hối lộ chiếc xe BMW - X6, không hưởng khoản hoa hồng nào từ các hợp đồng vay vốn và đáo hạn. Chiếc xe BMW - X6 Hùng nói mượn của Mai, khi thấy có dấu hiệu bất thường bị cáo tự nguyện mang đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông giao nộp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN