Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Trả giá

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Khi đối diện với các bằng chứng, người phụ nữ này thừa nhận đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của mình nhưng nói rằng không có ký ức rõ ràng vào thời điểm đó.

Khi chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác rồi về đề nghị ly hôn, nữ bác sĩ Debora Green đã bắt đầu tìm tới rượu, thường xuyên say xỉn và bỏ bê con cái. Tâm lý bất ổn vì bị phản bội, người phụ nữ này sau đó đã thực hiện những kế hoạch hết sức tàn ác.

Debora Green tại tòa.

Debora Green tại tòa.

Sự bình tĩnh kỳ lạ

Debora Green bị bắt vào ngày 22/11/1995 khi vừa đưa con gái đi học múa. Mặc dù luật sư của Debora yêu cầu rằng trong trường hợp bị bắt giữ, cô phải được thông báo từ trước nhưng các nhà chức trách cho rằng hành vi của Debora rất khó lường và họ đã chọn cách bắt giữ cô bất ngờ.

Debora bị truy tố hai tội danh giết người cấp độ một, hai tội danh cố ý giết người cấp độ một và một tội danh đốt phá gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn không phải là Debora Green mà chính là con trai của cô, Tim Farrar, cũng là một trong hai nạn nhân tử vong.

Lời khai của người bào chữa tập trung vào giả thuyết rằng nguyên nhân khiến Tim Farrar hành động là vì tức giận với cha mình. Những người bạn của Tim đã làm chứng rằng Tim có niềm đam mê với lửa và cậu đã nói với bạn bè rằng anh biết cách chế tạo bom. Một người hàng xóm cũng cho biết từng bắt gặp Tim đốt cỏ trong sân nhà họ. 

Đáng chú ý là lời khai của bảo mẫu từng chăm sóc những đứa con nhà Farrar. Cô nói rằng đã nghe Tim nói về việc muốn cha mình chết và ý định đốt nhà mình. Ngoài ra, cô cũng nhiều lần bắt gặp Tim đang đốt hoặc chế tạo các dụng cụ để phóng hỏa. Tuy nhiên, khi kiểm tra chéo, người bảo mẫu này lại thừa nhận rằng cô đã không gặp Tim Farrar trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, ngoài Michael Farrar, nhiều người khác cũng đứng ra làm chứng về những điều đáng ngờ ở Debora.

Viên cảnh sát được Michael gọi đến nhà vào một tháng trước khi vụ cháy xảy ra nói rằng hành vi của Debora thời điểm đó rất đáng lo ngại khi có trong tay nhiều gói hạt thầu dầu cũng như bức thư nặc danh gửi cho Michael nói rằng không được ly hôn với Debora. Nhân viên cửa hàng cũng có mặt tại phiên tòa xác nhận Debora là người đã đặt mua hạt thầu dầu.

Một sĩ quan cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường vụ cháy vào sáng sớm ngày 24/10 cũng cho biết trong khi cô con gái Kate Farrar rất luống cuống và lo lắng cho anh trai và em gái của mình đang mắc kẹt bên trong thì Debora lại tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ và không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Người bào chữa lập luận rằng loại thuốc điều trị tâm lý mà Debora đã sử dụng kể từ khi nhập viện vào tháng 9 trước đó có thể là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới cảm xúc của cô.

Trả giá

Một nhóm điều tra được Debora thuê đã mở cuộc điều tra riêng về vụ hỏa hoạn với hy vọng sẽ tìm ra manh mối xác định đây không phải là vụ đốt phá có chủ đích. Tuy nhiên, họ đã phát hiện chất gây cháy và một chiếc áo choàng của Debora trên sàn của phòng tắm chính mà trên đó có vết cháy, chứng tỏ người quấn khăn từng ở gần ngọn lửa. Kết quả điều tra của nhóm cũng tương tự kết luận của cơ quan chức năng.

Khi đối diện với bằng chứng này, Debora thừa nhận đã phóng hỏa thiêu rụi ngôi nhà của mình, nhưng nói rằng không có ký ức rõ ràng về sự kiện này.

Với những bằng chứng thu được, Debora Green được xác định không chỉ là hung thủ phóng hỏa mà còn hạ độc chồng. Công tố viên tin rằng sau khi hạ độc bất thành, Debora Green lo sợ sẽ mất quyền nuôi con trong phiên tòa ly hôn sắp tới. Sau khi cãi nhau với Michael Farrar qua điện thoại vào tối 23/10, trong cơn tức giận, Debora Green đổ chất mồi lửa khắp nhà rồi phóng hỏa.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, Debora Green thỏa thuận nhận tội để tránh nguy cơ bị án tử hình. Người phụ nữ này bị tuyên phạt hai án chung thân với ít nhất 40 năm tù không được xét ân xá. Trước tòa, Debora cho biết đã không kiểm soát được bản thân mình vào thời điểm gây ra cái chết cho hai con.

(Hết)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h00 ngày 12/1/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Người chồng cho biết cuộc hôn nhân của hai vợ chồng anh chưa bao giờ là lý tưởng như nhiều người vẫn nghĩ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia) ([Tên nguồn])
Dã tâm của nữ bác sĩ có chồng đi ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN