Đà Nẵng: Phá đường dây ma túy lớn

Cầm đầu đường dây là các giang hồ “cộm cán” có nhiều tiền án với phương thức hoạt động tinh vi.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy - PC47 (Công an TP Đà Nẵng), cho biết một đường dây mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng vừa bị triệt phá, tang vật thu giữ gần nửa ký ma túy tổng hợp.

Đầu năm 2013, PC47 - Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin về một đường dây ma túy do các đối tượng có nhiều tiền án cầm đầu. Nguồn ma túy chủ yếu từ các địa phương khác, sau đó vận chuyển vào Đà Nẵng tiêu thụ. Cầm đầu đường dây gồm: Trần Công Hòa (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), Đặng Văn Tài (nhân viên bảo vệ cửa hàng sắt thép tại Đà Nẵng) và Lê Thị Thanh Huyền (trú đường Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng: Phá đường dây ma túy lớn - 1

Đối tượng Lê Thị Thanh Huyền, Đặng Văn Tài và Trần Công Hòa (ảnh dưới) cùng tang vật được thu giữ. Ảnh: TT

Hòa có ba tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản, vừa thụ án hơn 26 năm tù; Tài có hai tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ chất ma túy, bị phạt 18 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, cả hai bắt tay nhau cung cấp hàng trắng cho các con nghiện trên địa bàn Đà Nẵng. Hòa và Huyền thuê nhà số 110 Phùng Chí Kiên (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) sống với nhau như vợ chồng, đồng thời tổ chức bán ma túy. Để tránh bị phát hiện, đôi vợ chồng hờ thường xuyên di chuyển chỗ ở và địa điểm giao hàng. “Từng phạm tội, ở tù nên đối tượng rất có kinh nghiệm đối phó công an. Chúng hoạt động chủ yếu vào ban đêm, biến nhà thành “lô cốt” để giao dịch. Cửa nhà được khóa ngoài nhiều lớp, khi con nghiện đến tìm hàng thì tuồn hàng và tiền qua ô cửa phụ. Trinh sát tiếp cận rất khó” - Thượng tá Hoa nhận xét.

Nhận thấy tội phạm ma túy hoạt động quy mô lớn, nhiều thủ đoạn tinh vi, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã xác lập chuyên án do Thượng tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, làm trưởng ban.

Sau ba ngày đêm bám sát, sáng 13/7, lực lượng PC47 bất ngờ ập vào ngôi nhà 110 Phùng Chí Kiên, bắt giữ Hòa và Huyền. Tại đây, cảnh sát thu giữ hơn 400 g ma túy tổng hợp dạng đá, một roi điện, 17 triệu đồng cùng một số dụng cụ để phân chia, mua bán ma túy.

Cùng thời gian trên, một mũi trinh sát ập vào phòng trọ trên đường Kinh Dương Vương bắt giữ Đặng Văn Tài, thu 3 g ma túy tổng hợp, hai gói cần sa và 30 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận mua ma túy từ một người tên NTC (trú thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam) với số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngay sau đó, “trùm” C. bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Được biết C. và Hòa từng là bạn tù trong thời gian thụ án tại Trại giam Bình Điền (Thừa Thiên-Huế).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Tài (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN