Cướp dùng xích sắt tấn công CSGT

Truy đuổi hai tên cướp quyết liệt qua nhiều tuyến đường, thiếu úy Từ Quang Tân bị đối tượng dùng xích sắt chống trả nên bị thương ở chân trái.

Sáng 25/7, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã ba Phan Đình Phùng – Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, Tp.HCM), thiếu úy Từ Quang Tân, cán bộ Đội CSGT Tân Sơn Nhất phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy lưu thông theo hướng từ ngã tư Phú Nhuận về Huỳnh Văn Bánh có biểu hiện khả nghi nên bám theo.

Đi được khoảng 20m, hai đối tượng ép xe cướp giỏ xách của một phụ nữ tên Ann Mari Johns (1956, quốc tịch Úc) rồi bỏ chạy. Ngay lập tức thiếu úy Tân dùng xe đặc chủng đuổi theo. Phát hiện CSGT, hai đối tượng tăng tốc bỏ chạy bạt mạng với tốc độ kinh hoàng khiến người đi đường phải dạt vào đường lánh nạn.

Cướp dùng xích sắt tấn công CSGT - 1

Dây xích Sang dùng để tấn công thiếu úy Từ Quang Tân.

Không để hai tên cướp tẩu thoát, thiếu úy Tân truy đuổi quyết liệt khiến hai tên cướp lái xe va quệt với một ô tô chở bún và ngã nhào ra đường. Khi thiếu úy Tân đuổi kịp hai đối tượng tại một con hẻm thì bị một tên dùng xích sắt dài hơn nửa mét tấn công.

Mặc dù bị thương ở chân trái, thiếu úy Tân vẫn dũng cảm tước đoạt hung khí, khống chế được một đối tượng. Lực lượng Công an phường 15 (quận Phú Nhuận) kịp thời hỗ trợ anh Tân, bắt được đối tượng còn lại đang lẩn trốn trong nhà dân ở cuối hẻm.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai tên Nguyễn Lam Sơn (1976, ngụ tại quận 10 và Lê Văn Sang (1980, ngụ tại quận 8). Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng này đều có tiền án, tiền sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN