Cướp bất thành, bán nhà đi nơi khác sống

Sau khi gây ra vụ cướp bất thành, Hiển bàn nhà rồi trốn khỏi địa phương, mãi 12 năm sau mới sa lưới pháp luật.

Ngày 18/11, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù với bị cáo Nguyễn Hiển (34 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) về tội Cướp giật tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 10h sáng ngày 18/9/2001, Hiển chạy xe máy đến một quán cà phê trên đường Hoàng Hoa Thám (Q.Bình Thạnh) uống nước với bạn là Nguyễn Thế Huân. Trong lúc ngồi nói chuyện, Huân rủ Hiển đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Hiển đồng ý và giao xe cho Huân điều khiển chở nhau chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố tìm “con mồi”.

Khi đi đến trước cổng trường mầm non ở số 265 đường Tân Quý (Q.Tân Phú), Huân phát hiện thấy chị Trần Thanh Nguyên điều khiển xe đạp chạy cùng chiều phía trước. Trên cổ chị có đeo một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn bằng vàng. Huân cho xe áp sát để Hiển ngồi sau giật sợi dây chuyền.

Lực giật mạnh khiến 2 xe mất thăng bằng va vào nhau và 3 người ngã xuống đường. Hoảng sợ, Hiển ném sợi dây chuyền lại rồi chạy bộ tẩu thoát, còn Huân bị người dân bao vây bắt giữ giao cho công an xử lý.

Sau khi gây án, biết tin đồng bọn bị bắt, Hiển liền bán nhà rồi chuyển xuống TP.Vũng Tàu sinh sống, trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Ngày 12/3, gần 12 năm sau ngày gây án thì Hiển mới bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã. Tại cơ quan công an, Hiển đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 29/8, TAND Q.Tân Phú đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù, thấy mức án nặng nên Hiển làm đơn kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN