Cuộc trả thù tình tàn khốc cướp 3 mạng người ở Sóc Sơn (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Đầu năm 2003, Lan có quan hệ yêu đương với Trần Mạnh Hùng và chung sống tại nhà Hùng. Quá trình “ăn nằm” với Lan, Hùng biết giữa người tình và anh Viện vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại. Do có tính ghen tuông, Hùng lo sợ mối quan hệ cũ giữa hai người sẽ cản trở mình. Vì vậy Hùng đã yêu cầu Lan cho biết số điện thoại, cơ quan và địa chỉ nhà anh Viện.

Tháng 3/2013, Hùng đã gọi điện đến cơ quan anh Viện để “chất vấn” anh. Trong khi nói chuyện, giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Trước những lời lẽ thiếu văn hóa, Hùng cho rằng anh Viện đã xúc phạm đến danh dự của mình, vì thế Hùng đã nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, Hùng đã gọi điện báo với Lan về cuộc nói chuyện với Viện. Lan nghĩ Viện không hề yêu cô mà chỉ lợi dụng tình cảm nên đồng ý với Hùng sẽ tổ chức giết “kẻ bạc tình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN