Cụ bà và con gái bị sát hại dã man khi đang ngủ

Chồng bà Phượng chạy thoát nên vợ và mẹ vợ ông này bị sát hại với nhiều vết đâm trên người.

Sáng 6-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ 2 mẹ con bị sát hại dã man tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Năm (81 tuổi) và con gái là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5-1, khi cả nhà đang ngủ thì có người đàn ông xông vào nhà đâm cụ Năm, bà Phượng và chồng bà Phượng. Tuy nhiên, chồng bà Phượng chạy thoát nên vợ và mẹ vợ ông này bị sát hại với nhiều vết đâm trên người.

Đến 13 giờ ngày 6-1, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, truy bắt hung thủ.

Một người Việt bị sát hại trong quán karaoke ở Thái Lan

Hung thủ chưa được xác định và chính quyền Thái Lan vẫn đang điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phong Khê (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN