CSCĐ bị “tổ lái” đâm gãy chân sau trận Việt Nam - Malaysia

Khi ngăn chặn khoảng 40 thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, một chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20), Công an TP. Hà Nội bị một xe chở 3 thanh niên đâm gãy chân.

Ông Phạm Văn Chung, Trung đoàn phó Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20), Công an TP. Hà Nội kể lại sự việc. Cụ thể, trong lúc tuần tra, kiểm soát, chống đua xe sau trận Việt Nam - Malaysia, tổ tuần tra của PK20 phát hiện một nhóm 40 thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao lúc khoảng 1 giờ sáng nay trên đường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thấy cảnh sát, nhóm này tách nhỏ và chạy ngược chiều từ đường Lý Thái Tổ về phía đường Nguyễn Hữu Huân.

CSCĐ bị “tổ lái” đâm gãy chân sau trận Việt Nam - Malaysia - 1

Chiến sĩ Nghĩa bị đâm gãy chân trong lúc chặn bắt nhóm thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao.

Trong lúc ngăn chặn, một xe Liberty chở 3 thanh niên đâm xe vào tổ công tác, khiến chiến sĩ Nghĩa thuộc Đại đội 7 gãy chân và chấn thương vùng đầu.

“Ngay sau khi lao xe vào tổ công tác, 3 đối tượng bỏ xe lại hiện trường rồi bỏ chạy tới về phía đường Trần Nguyên Hãn. Một người bị bắt ngay sau đó. Anh Nghĩa được đồng đội chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe anh ổn định, dự kiến chiều nay được phẫu thuật”, ông Phạm Văn Chung cho hay.

Theo ông Chung, vụ việc được PK20 bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN