Công an TP.HCM thông tin vụ án giết người ở huyện Nhà Bè

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 48h phát hiện thi thể người đàn ông bên đường ở huyện Nhà Bè, TP.HCM, công an đã bắt được nghi phạm gây án.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP thông tin về vụ án

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP thông tin về vụ án

Chiều 10/8, cơ quan Công an TP.HCM đã tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

Tại họp báo, đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã thông tin về vụ án và quá trình điều tra, truy bắt nhanh đối tượng gây án.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 6/8, bảo vệ khu dân cư tuần tra quanh khu vực thì phát hiện một người đàn ông nằm gục cạnh xe máy ở đầu đường số 17 (xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) nên báo cáo cơ quan công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân đã tử vong, trên người có nhiều vết đâm. Quá trình điều tra, công an xác định nạn nhân là anh Lê Hoàng Phúc (34 tuổi, quê Long An).

Sau 48h phát hiện vụ án, công an đã bắt được nghi phạm Đinh Văn Tiến (39 tuổi, ngụ quận 7), khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bến Tre.

Đối tượng Đinh Văn Tiến

Đối tượng Đinh Văn Tiến

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nạn nhân Phúc là bạn thân và có mượn Tiến 5 triệu đồng nhưng chưa trả. Tối 6/8, Phúc chạy xe máy đến nhà Tiến ở quận 7 để rủ đi nhậu.

Trên đường đi, Tiến yêu cầu Phúc trả tiền đã mượn thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Khi đến đường số 17 (khu dân cư Phú Xuân, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) thì dừng xe, 2 bên lao vào đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Tiến dùng dao đâm Phúc nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Tiến bỏ trốn về Bến Tre cho đến khi bị bắt.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới vụ thi thể bị trói chân tay trôi trên sông ở TPHCM

Liên quan đến vụ thi thể nam giới bị trói chân tay trôi trên kênh Vàm Thuật, Công an TPHCM cho biết, qua điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước và không có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN