Công an thông tin vụ nữ công nhân đâm chết 1 người, 2 người cấp cứu

Sau khi đâm bị thương 2 người, nữ công nhân quay lại thấy chồng mình bị đánh nên tiếp tục dùng dao gây án.

Ngày 11-3, Công an tỉnh Bình Phước thông tin về vụ án mạng xảy ra tại công ty trong khu công nghiệp Minh Hưng, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Lê Thị Kim Cúc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

Lê Thị Kim Cúc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người

Công an bắt giữ Lê Thị Kim Cúc (SN 2001, ngụ Bình Phước) về hành vi giết người. Nạn nhân tử vong trong vụ việc là T.M.D (SN 1993, ngụ Bình Phước), hai người khác bị thương là Nguyễn Thị Thuỳ, Nguyễn Thị Trang (SN 1992, ngụ Bình Phước).

Theo Công an tỉnh Bình Phước, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc làm việc. Cụ thể, quá trình làm việc tại phân xưởng, giữa công nhân Lê Thị Kim Cúc và Phó quản lý xưởng Nguyễn Thị Trang xảy ra mâu thuẫn cự cãi nhưng đã được hòa giải.

Đến khoảng 16 giờ 30 chiều 9-3, khi tan ca làm, Cúc đi ra cổng để về thì gặp Trang cùng Nguyễn Thị Thuỳ (em Trang) và 3 nam thanh niên, trong đó có T.M.D.  Trang gọi Cúc đến để nói chuyện.

Khi Cúc vừa đi đến thì bị Thuỳ dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu. Cúc lấy dao từ túi quần ra đâm trúng Thuỳ, Trang xông vào cũng bị đâm.

Cúc quay lại thấy chồng mình là Trần Thế Hiếu (20 tuổi) bị T.M.D đánh nên đã dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và người T.M.D khiến D. gục ngã tại chỗ.

Thuỳ, Trang và T.M.D được đưa đi cấp cứu nhưng T.M.D đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện cơ quan công an đã làm việc với những người liên quan để lấy lời khai.

Nguồn: [Link nguồn]

Hỗn chiến trước cổng công ty, nữ công nhân đâm 3 người thương vong

Xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc dẫn đến hai bên hỗn chiến trước cổng công ty, trong lúc bị tấn công, nữ công nhân đã dùng dao đâm loạn xạ khiến 3 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyễn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN