Con trai mua tiết lợn bịa bị bắt cóc tống tiền mẹ đối diện hình phạt gì?

Sự kiện: Tin nóng

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của người con và bạn gái này có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 22/9, Công an huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Đ.M.H. (SN 1988, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) và T.T.P. (SN 1989) về hành vi dựng hiện trường giả để tống tiền. Đáng chú ý, người bị H. và P. tống tiền lại chính là mẹ ruột của H.

"Quý tử" dùng tiết lợn để dựng cảnh bắt cóc để tống tiền mẹ ruột của mình

"Quý tử" dùng tiết lợn để dựng cảnh bắt cóc để tống tiền mẹ ruột của mình

Tài liệu của cơ quan công an thể hiện, bản thân H. không có công việc ổn định nên xin gia đình đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Ngày 12/9, H. vay mẹ là bà P.T.M. 50 triệu đồng để nộp phí nhưng không được mẹ đồng ý.

H. sau đó đã bàn với bạn gái là P. lên kế hoạch dựng màn kịch là hiện trường một vụ án để tống tiền mẹ ruột. Để thực hiện kế hoạch, H. mua tiết lợn bôi lên đầu rồi giả như bị trói và đánh đập dẫn đến chảy máu đầu.

Hóa trang xong, P. chụp ảnh H. gửi cho bà M. và trình bày là H. bị chủ nợ bắt giữ, hành hung và đòi 130 triệu đồng để chuộc.

Bà M. sau đó đã trình báo vụ việc với Công an huyện Ba Vì. Qua tin báo, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên tập trung lực lượng để điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an huyện Ba Vì tìm thấy H. tại một phòng trọ ở xã Yên Giá (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Khi được tìm thấy, người này hoàn toàn tự do, không có dấu hiệu bị hành hung hay bắt giữ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản

Luận bàn về sự việc này dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, với thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì vụ việc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là dàn dựng.

Hành vi của đôi nam nữ này là thủ đoạn đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác (của người mẹ) nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi này thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự.

Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng này về tội cưỡng đoạt tài sản, trong đó bao gồm cả đối tượng là con của nạn nhân.

"Theo quy định, tội cưỡng đoạt tài sản sẽ bị phạt tù từ 1-15 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi", luật sư Cường thông tin.

Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết, ở vụ việc này, H. và P. đã có sự bàn bạc, chính vì thế cơ quan điều tra cần làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này có tổ chức hay không? Bởi phạm tội cưỡng đoạt tài sản có tổ chức thì người phạm tội có thể đối diện từ 3 đến 10 năm tù.

Về mặt đạo đức, hành vi của người con trong tình huống này cũng là hành vi rất đáng trách, đáng lên án. Bởi Là phận con, không những không báo hiếu cho cha mẹ mà còn gây ra lo lắng, sợ hãi cho cha mẹ và còn có ý định chiếm đoạt tài sản của cha mẹ bằng màn kịch vụng về.

"Cơ quan chức năng chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh và vụ việc sẽ là bài học cho các bạn trẻ lười lao động, đua đòi, coi thường pháp luật", luật sư Cường nêu quan điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp tình nhân mua tiết lợn dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ

Mua tiết lợn bôi lên người giả bị "xã hội đen" bắt giữ, đánh đập rồi gửi tin nhắn để ép mẹ đẻ chuyển 130 triệu đồng, Đào Minh H. (SN 1988) cùng bạn gái bị điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Tuệ An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN