Con nợ bị đánh chết, người thân mang xác đến nhà chủ nợ: Giọt nước mắt muộn màng

Tại phiên tòa, Vũ Văn Minh đã rơi nước mắt khi gửi lời nhắn nhủ đến người vợ của mình trong giờ giải lao.

Vũ Văn Minh khóc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người.

Vũ Văn Minh khóc tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người.

Ngày 30/9, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án Giết người và bị cáo Vũ Văn Minh (SN 1987, trú xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) ra xét xử công khai.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Minh và ông Tuyên (SN 1970, trú xã Nam Thành, huyện Yên Thành) có mối quan hệ họ hàng, Minh gọi ông Tuyên bằng “dượng” (chú).

Đầu tháng 3/2019, Minh có cho ông Tuyên vay 70 triệu đồng hẹn tám ngày sau trả. Tuy nhiên, sau đó ông Tuyên chỉ trả được cho Minh số tiền 35 triệu đồng. Minh đã nhiều lần gọi điện cho ông Tuyên để đòi nốt số tiền 35 triệu đồng còn lại nhưng ông Tuyên đã vào miền nam làm ăn. Số tiền nợ này Minh đã nói cho vợ con ông Tuyên để giục trả nợ.

Ngày 27/4, biết ông Tuyên đã về quê, Minh chủ động gọi điện đòi nợ nhưng ông Tuyên không nghe máy. Khoảng 16h cùng ngày, Minh đi đến quán của chị H. (con gái ông Tuyên) chửi bới, dọa đánh ông Tuyên.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, ông Tuyên gọi điện cho Minh hỏi Minh đang ở đâu để mình đến.

Sau đó 5 phút, ông Tuyên điều khiển xe máy đến nhà Minh. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Minh đã cầm gậy tre đuổi đánh nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống rồi bỏ đi.

Ông Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Rất đông người dân là người nhà của bị hại và bị cáo đến tham dự phiên tòa.

Rất đông người dân là người nhà của bị hại và bị cáo đến tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng ngày 30/9, khi đại diện VKSND tỉnh Nghệ An hỏi về quá trình đuổi đánh ông Tuyên, Minh khai nhận không rõ mình đánh ở đâu, vào vị trí nào, dùng tay nào để đánh.

Tiếp đó, đại diện VKSND cho rằng việc Minh khai nhận ông Tuyên đã phi xe máy vào người mình, cầm gạch đuổi đánh mình trước là không tồn tại. Đại diện VKSND nhận định Minh đã khai báo không thành khẩn, hành vi của Minh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, hung hãn.

Qua đó, đại diện VKSND đã đề nghị mức án 16 đến 17 năm tù đối với bị cáo Vũ Văn Minh và bồi thường thiệt hại 201 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tuy nhiên, phía Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng hành vi của Vũ Văn Minh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thời điểm diễn ra xô xát chỉ kéo dài khoảng 10 giây, Minh đã đánh, đập nhiều nhát khiến ông Tuyên bị đa chấn thương dẫn tới tử vong. Luật sư cũng đề nghị cần làm rõ nhiều chi tiết trong vụ án như các cuộc gọi điện thoại của Minh và ông Tuyên, việc Minh dùng gậy đánh ông Tuyên như thế nào.

Phiên tòa kéo dài 4 tiếng đồng hồ diễn ra trong sự tranh luận căng thẳng giữa đại diện VKSND tỉnh Nghệ An và Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại, của bị cáo.

Tại phiên tòa, khi HĐXX cho phép nghỉ giải lao, Vũ Văn Minh đã rơi nước mắt khi nhìn thấy người vợ của mình. Minh liên tục nhắn nhủ vợ ở nhà chờ mình về, cố gắng chăm sóc cho các con.

Đến khoảng 12h30 trưa ngày 30/9, phiên tòa được tiếp tục, HĐXX tuyên bố kéo dài thời gian nghị án, tòa sẽ tuyên án vào chiều ngày 4/10.

Người nhà nạn nhân bức xúc, mang thi thể ông Tuyên đến nhà Minh vào sáng 28/4.

Người nhà nạn nhân bức xúc, mang thi thể ông Tuyên đến nhà Minh vào sáng 28/4.

Cũng liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 28/4, sau khi cơ quan pháp y hoàn tất việc khám nghiệm thi thể ông Tuyên, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể ông Tuyên đến thẳng nhà Minh để yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo VKSND tỉnh Nghệ An, năm 2012, Vũ Văn Minh bị TAND TP.Vinh xử phạt 27 tháng tù về tội Cướp tài sản và đã chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 30/8/2013, đã được xóa án tích. Đến ngày 6/10/2013, sau khi ra tù được khoảng 2 tháng, Minh tiếp tục bị Công an huyện Yên Thành xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi bắt trộm chó.

Mang xác đến nhà chủ nợ bắt đền vì bị đánh chết

Khi ông T. đến nhà ông Minh để trả nợ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, không may 1 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Đức ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN