Con gái chết oan vì... bố ngoại tình

Phát hiện bố ngoại tình, mẹ và 2 cô con gái lao vào hành hung kẻ "phá hoại gia đình" thì án mạng đau lòng xảy ra.

Sáng nay 7/11, Công an thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa (Long An), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đánh ghen tại khu nhà trọ thuộc khu vực 4, thị trấn Hiệp Hòa làm một người bị thương nặng dẫn đến tử vong. Cùng ngày, hung thủ gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra ban đầu, tối 4/11, bà Phạm Thị Hồng L. (SN 1963, ngụ Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) cùng 2 người con gái là Trần Thị Hồng P. (SN 1989) và Trần Thị Phương U. (SN 1994) đến nhà trọ khu vực 4, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An để tìm chồng, cha mình là ông Trần Văn N. (SN 1963, ngụ cùng địa chỉ).

Khi mở cửa phòng nhà trọ, bà L. và hai người con gái phát hiện ông N. đang nằm ngủ trên giường với một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đẹp (SN 1967, ngụ ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An). Bắt tại trận chồng, cha đang ăn ở với nhân tình, nên bà L. cùng hai con xông vào định hành hung “tình địch”.

Lập tức bà Đẹp nhảy xuống giường chụp con dao Thái Lan đang để trên bàn lao tới đâm loạn xạ vào bà L. và hai người con gái của bà L.. Trong lúc hỗn loạn, Phương U. bị bà Đẹp đâm một nhát vào người, máu chảy lênh láng.

Phương U. ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện huyện Đức Huệ cấp cứu, nhưng do vết thượng quá nặng, mất nhiều máu, nạn nhân đã tử vong.

Nhân lúc mọi đang tập trung cứu chữa cho Phương U., đối tượng Đẹp đã lẻn ra ngoài trốn thoát. Đến sáng nay, sau 3 ngày lẩn trốn, đối tượng Đẹp đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa, Long An đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đẹp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Đằng sau những vụ án ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN