Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ cuối)

Đúng vào thời điểm nhạy cảm, người ta phát hiện ra xác chết của bà mẹ trẻ.

Tìm thấy xác của bà mẹ Suellen?

Đúng vào lúc dư luận dấy lên câu hỏi: Liệu bà mẹ Suellen còn sống sót hay không? Cơ quan điều tra nhận được thông báo từ phía người dân ở Arizona: Họ tìm thấy xác một người phụ nữ được cho là của Suellen Roberts. Trước thông tin thực sự sốc này, nhóm điều tra viên tức tốc tới hiện trường vụ án xác nhận thực hư. Thi thể nạn nhân nằm cách khá xa đại lộ 40 phía tây bắc Arizona. Mặc dù nghi can Sanders khai nhận thời gian y ở khi xảy ra vụ án hầu hết là ở Mississippi nhưng cơ quan điều tra tin rằng không có gì là không thể xảy ra. Việc Sanders phi tang xác xa như vậy cũng chẳng có gì là khó hiểu.

Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ cuối) - 1

Số phận của Sanders vẫn chưa được định đoạt

Cục điều tra liên bang cũng vào cuộc tìm kiếm thêm thông tin khẳng định chính xác nơi nạn nhân đã bị giết và liệu Sanders có thực sự là hung thủ.

Người phát ngôn của sở cảnh sát Yavapai, ông Dwright D’Evelyn cho biết: “Chúng tôi tin rằng đó chính là Suellen. Công tác khám nghiệm hiện trường đang được tổ chức rất khẩn trương để xác minh thông tin này là đúng, đồng thời tìm ra thời gian nạn nhân bị giết là bao giờ”.

Bác sĩ khám nghiệm tử thi hi vọng rằng công việc sẽ diễn ra suôn sẻ để có thể xác định danh tính nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Tránh tình trạng kéo dài quá mức như khi tìm thấy xác của cô con gái Lexis. Họ yêu cầu cần có nhiều đội tiến hành công việc. Một đội kiểm tra tử thi, một đội kiểm tra mẫu ADN và một đội tổng hợp, so sánh thông tin trùng khớp hay không.

Chuyến du lịch định mệnh (Kỳ cuối) - 2

Suellen Roberts

Trong khi đó, cảnh sát ở Louisiana ám chỉ rằng họ muốn di lý Sanders từ Mississippi về để cho anh ta đối diện với xác của Lexis. Đây cũng là một cách để kiểm tra tâm lý của nghi can. Trước khi được di lý về, Sanders đã bị triệu tập ra tòa án liên bang đối mặt với tội danh bắt cóc. Y giữ bình tĩnh và im lặng trong suốt phiên triệu tập ngày hôm ấy.

Chính quyền Louisiana cho biết vào ngày thứ 4, 17/11/2012 rằng họ sẽ cáo buộc Sanders tội danh giết người độ 1 trong cái chết của Lexis Roberts. Cảnh sát trưởng Kelly nói: “Chúng tôi đang cố gắng hoàn tất mọi chuyện để có thể đưa hắn ra xét xử trong vài ngày tới. Tất cả những gì đã xảy ra là quá đủ cho một bản án tử hình”.

Ông cho biết thêm rằng nghi can này có thể bị cáo buộc 2 tội danh giết người độ 1 ở Arizona nếu như xác chết kia là của Suellen Roberts : “Các bên liên quan vẫn đang tích cực điều tra. Cho tới thời điểm hiện tại mẫu ADN vẫn chưa được xác nhận nên mọi chuyện vẫn còn ở phía trước”.

Với việc bị cáo buộc tội danh đầu tiên là bắt cóc Lexis Roberts, Sanders đang đứng trước nguy cơ phải chịu liền 3 tội danh. Đó là bắt cóc, giết 2 mẹ con Roberts…Điều đó cũng có nghĩa tên này sẽ bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu như…còn ở thời điểm ấy, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc với Sanders vì công tác điều tra cần thêm thời gian để hoàn tất…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Chuyến du lịch định mệnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN