Chuyên dàn cảnh gây tai nạn để móc túi

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ dàn cảnh trộm tài sản người đi đường.

Công an TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Văn Luận (SN 1965), Nguyễn Văn Phương (SN 1986, có 1 tiền án về tội “mua bán trái phép chất ma túy”), Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1977, có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”, cùng ngụ quận 8, TP.HCM), Nguyễn Văn Tâm (SN 1973, 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”), Nguyễn Thị Trang (SN 1977) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1960, cùng ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Chuyên dàn cảnh gây tai nạn để móc túi - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, đây là băng nhóm hoạt động rất liều lĩnh, chuyên dàn cảnh va chạm giao thông để tìm cách móc túi người đi đường. Cụ thể, mỗi buổi sáng, 6 đối tượng trên điều khiến trên 3 xe gắn máy lảng vảng quanh các đường phố Sài Gòn rình “mồi”.

Khi phát hiện người đi đường có nhiều tài sản, Phương liền dàn cảnh đụng xe để Trang ép sát móc túi lấy tiền, ĐTDĐ… bỏ chạy. Nếu nạn nhân phát hiện truy đuổi, 4 đối tượng còn lại trong băng nhóm liền tìm cách cản địa để đồng bọn tẩu thoát.

Chuyên dàn cảnh gây tai nạn để móc túi - 2

Tang vật vụ việc

Với thủ đoạn trộm cắp liều lĩnh này, các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ dàn cảnh trộm tài sản người đi đường. Sau mỗi vụ “ăn hàng” thành công, chúng đều tụ họp tại một quán cà phê để chia chác "chiến lợi phẩm".

Mới đây, băng nhóm này đã dàn cảnh va chạm xe với bà T.V. (SN 1966, ngụ quận 5) và móc túi lấy 7,2 triệu đồng chạy thoát. Đến sáng 27/8 , chúng tiếp tục kéo nhau đi săn mồi thì bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phục kích bắt giữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN