Chủ tịch hội nông dân xã ở Thanh Hóa chết treo cổ trong chòi canh

Sáng sớm nay 7-12, người thân không thấy ông Cầm Bá M. nên đi tìm thì tá hỏa phát hiện vị chủ tịch Hội Nông dân xã Luận Khê (Thanh Hóa) này đã chết trong tư thế treo cổ tại một chòi canh trên núi.

Trưa 7-12, ông Lương Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận ông Cầm Bá M. (SN 1962, là Chủ tịch Hội Nông dân của xã) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày 7-12, người thân không thấy ông M. đâu cả, tìm quanh nhà không thấy, điện thoại gọi nhưng không bắt máy. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình ông M. đã tổ chức tìm kiếm.

Lúc này, một số người đã đi lên chiếc chòi canh của gia đình dựng tạm trên núi để làm rẫy thì tá hỏa phát hiện ông M. đã chết trong tư thế treo cổ. Sự việc sau đó đã được gia đình ông M. nhanh chóng báo tới chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND xã Luận Khê cho biết trước khi sự việc xảy ra, ông M. vẫn tới cơ quan làm việc bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cả. 

Hiện, nguyên nhân ông M. được phát hiện chết treo cổ đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Người đàn ông không mặc quần áo, chết trong tư thế treo cổ

Đi qua vườn cây keo lá tràm, người dân phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ, trên người không mặc quần áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN