Chú rể đâm cháu thiệt mạng trong đám tang vì mâu thuẫn xướng tên người viếng

Rượu vào lời ra, chỉ vì mâu thuẫn trong việc xướng tên người viếng trong đám tang, Hiên đã dùng dao đâm anh K. tử vong. Đối tượng gây án là chú rể của nạn nhân.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Hiên (SN 1972, trú tại thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao đâm khiến một người thiệt mạng.

Khu vực nơi Hiên đâm anh K. tử vong.

Khu vực nơi Hiên đâm anh K. tử vong.

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Bùi K. (SN 1979, cùng trú tại thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 17/8, tại nhà ông Cù Văn H. (SN 1927, ở thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) có đám tang. Do có quan hệ là gia đình (Hiên là chú rể của anh K.) nên cả 2 cùng đến thăm viếng và dự đám.

Đến 15h30 cùng ngày, sau bữa rượu trưa ở đám tang, giữa Lê Văn Hiên và  anh Nguyễn Bùi K. xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn từ việc xướng tên người đến viếng đám dẫn đến cãi chửi nhau và xô xát.

Quá trình ẩu đả, Hiên lấy dao bất ngờ đâm một nhát vào phần sườn bụng anh K., khiến anh K. bị thương tích nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Lưu Kiếm và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng và cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Về phần Lê Văn Hiên, được sự vận động của gia đình và cơ quan công an đã ra đầu thú, khai nhận hành vi trên.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đặng Quang Đo – Chủ tịch UBND xã Dương Quan cho biết, trước đó cả nạn nhân và đối tượng Hiên không có mâu thuẫn xích mích gì. Lê Văn Hiên chưa từng có tiền án, tiền sự, đã có gia đình và làm lao động tự do.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Đâm chết đồng hương rồi cứa tay tự sát vì cãi nhau chuyện mời uống bia

Do mâu thuẫn trong lúc uống bia, Hoàng đã đâm đồng hương tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN