Chủ quán tử vong vì gây sự với khách

Bị chủ quán giữ lại vì chọn quần áo lâu nhưng không mua, 2 người khách đã đánh nhau với chủ quán, gây ra trọng án.

Ngày 3/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tiến Sơn (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) 4 năm 6 tháng tù; Lương Viết Thanh (cùng SN 1990, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) 6 năm tù, về tội "cố ý gây thương tích".

Theo cáo buộc, đêm 11/10/2012, Sơn chở Thanh đi mua quần áo ở khu vực chợ Phùng Khoang (huyện Từ Liêm). Vào quán của anh Nguyễn Đình Lân xem đồ nhưng không chọn được trang phục ưng ý, Sơn bỏ đi. Anh Lân giữ lại, đề nghị Sơn phải trả giá do xem nhiều. Hai bên xô xát, Sơn và Thanh cùng nhảy vào đấm đá, làm anh Lân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN