Chủ cơ sở mai táng tổ chức bốc mộ giả lĩnh án

Thấy sự sơ hở của cán bộ nhà nước, Thành làm khống mộ giả để chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 10/9, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 14 năm tù, tổng cộng mức án cũ, bị cáo phải chấp hành chung 22 năm tù.

Tòa cũng tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thái 10 năm tù, Đỗ Văn Thanh 8 năm tù, Phan Thanh Vân 3 năm tù, Nguyễn Thế Dư 2 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa tuyên phạt bốn bị cáo khác tù 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 ký hợp đồng giao Cơ sở mai táng Công Vĩnh Thọ, do Thành làm chủ, đào bốc mộ thuộc khu vực phường 7, quận 8. Lợi dụng sơ hở trong việc giám sát của nhân viên nhà nước, Thành chỉ đạo đồng bọn đứng tên lập phiếu đăng ký bốc mộ khống, tạo dựng bốc mộ giả, chụp ảnh giả, lập biên bản bốc mộ khống. Thông qua việc nhờ 52 người khác đứng tên, Thành và đồng bọn lập 58 hồ sơ đăng ký bốc 299 ngôi mộ khống, chiếm đoạt hơn 1,12 tỷ đồng. Trong đó, Thành chiếm hưởng hơn 1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, các bị cáo là cán bộ địa chính UBND phường, nhân viên ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8, thành viên tổ giám sát bốc mộ thiếu trách nhiệm. Các cán bộ này không khảo sát, kiểm tra, giám sát việc thi công đào bốc mộ và chuyển hài cốt ra khỏi khu quy hoạch nhưng các bị cáo này vẫn ký vào biên bản bốc mộ, làm cơ sở cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 8 thanh toán tiền bồi thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN