Chủ ao cá bắn chết người đi câu trộm

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện có người câu trộm cá trong ao của mình, Tấn giương súng săn bắn thị uy và trong lúc giằng co không may gây ra án mạng.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố Trần Bá Tấn (32 tuổi, trú huyện Ba Vì) về tội "Giết người ", quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo truy tố, khuya 15/9/2021, anh Trần Minh Tâm cùng hai người bạn đến chơi, uống bia tại trang trại của anh Trần Văn Độ ở cánh đồng Ngoài, thôn Thái Bình, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì.

Đến 3h sáng hôm sau, trong lúc mọi người đang uống bia, anh Tâm ra ao cá của Trần Bá Tấn, tiếp giáp với trang trại của anh Độ để câu cá.

Cũng vào thời điểm này, Tấn cầm theo một khẩu súng săn (bắn đạn hoa cải) đi soi chim thì phát hiện anh Tâm câu trộm, liền chĩa súng bắn thị uy, chửi bới.

Trong lúc hai bên giằng co, súng bị siết cò, đạn găm trúng ngực anh Tâm, khiến nạn nhân ngã xuống ao.

Nghe tiếng súng nổ, nhóm bạn chạy ra kéo anh Tân lên bờ, đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 16/9/2021, Tấn ra đầu thú. Quá trình điều tra, người nhà của bị can đã bồi thường cho phía nạn nhân 50 triệu đồng.

Theo cơ quan truy tố, với hành vi sử dụng súng săn trái phép, Công an Hà Nội đã xử phạt Trần Bá Tấn 3 triệu đồng theo khoản 3, Điều 10 Nghị định 167/2013.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều tra vụ nổ súng vào ô tô của Việt kiều ở TP.HCM

Hai người đi xe máy đến khu đất đang tranh chấp rồi nổ nhiều phát súng vào chiếc ô tô đang đậu. May mắn trong xe không có người nên không ai bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN