Chồng nát rượu dùng dao sát hại vợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Bản tính nghiện rượu, nhưng khi bị vợ nhắc nhở, Nam đã dùng dao tước đi mạng sống của vợ mình.

Ngày 9/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Công Nam (SN 1982, trú ở xã Chu Minh, Ba Vì, Hà Nội) về tội "Giết người". 

Cáo trạng cho thấy, vào năm 2005, Nam kết hôn với chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1983), sau đó đã có với nhau 2 con chung. Giađình yên ấm được một thời gian thì Nam sinh tật nghiện rượu nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 16h ngày 12/2/2019, Nam uống rượu say rồi về nhà ngủ. Lúc này, chị Oanh đi làm về thấy chồng đang nằm đắp chăn ngủ liền xông đến, tung chăn ra rồi lớn tiếng chửi: "Đồ khốn nạn , suốt ngày nhậu nhẹt".

Khi Nam vùng dậy thì bị vợ nhặt máy sấy tóc ở gần ném vào đầu. Bực tức, Nam lao đến tát vợ. Chị Oanh sợ hãi chạy về phòng nhưng vẫn chửi với theo "đồ khốn nạn".

Nghe thấy thế, Nam nổi cơn điên, anh ta vồ lấy con dao gọt hoa quả để trên nóc tủ trong phòng ngủ đuổi theo vợ, đâm một nhát vào bụng chị Oanh, khiến nạn nhân ngã quỵ.

Thấy vợ nằm gục trên vũng máu, Nam đã vứt dao và chạy đi gọi hàng xóm sang giúp đỡ cùng đưa chị Oanh vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 18h cùng ngày, chị Oanh đã tử vong.

Kết luận của cơ quan giám định cho thấy chị Oanh tử vong do mất máu cấp vì vết thương thấu bụng gây đứt động mạnh chủ.

Ngay sau khi gây án, Nam đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp tang vật. Quá trình điều tra, ông Lê Thế Hưởng, người đại diện hợp pháp cho nạn nhân, không yêu cầu bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Công Nam.

Va quẹt xe, ”ma men” rút dao đâm chết người

Chạy xe không vững, Hiếu quẹt vào xe máy dựng bên đường rồi đâm gục chủ xe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN