Chồng giết vợ vì ghen

Ngày 16-5, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên giảm án tử hình xuống tù chung thân về tội giết người đối với Huỳnh Tấn Tiền (29 tuổi, ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).

Theo tòa, bị cáo Tiền vẫn còn có khả năng cải tạo, biết ăn năn hối cải sau khi gây ra cái chết cho vợ nên không cần cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội như bản án tử hình mà TAND tỉnh Long An đã xét xử.

Tại phiên tòa, Tiền khai cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Giang (22 tuổi) lấy nhau từ năm 2006. Lúc đầu Giang bán quán cà phê ở nhà, sau làm công nhân tại Bến Lức, còn Tiền làm phụ hồ. Từ khi vợ đi làm công nhân, giữa hai vợ chồng thường xuyên cãi vã do Tiền nghi ngờ vợ ngoại tình.

Chồng giết vợ vì ghen - 1

Bị cáo Tiền trong giờ chờ tòa nghị án - Ảnh: C.Mai

Trưa 12-9-2011, Tiền đến nhà mẹ ruột và cãi mẹ, đập phá đồ đạc tại đây nên bị công an xã lập biên bản và xử phạt 750.000 đồng. Tối về, Tiền lại sang quậy bà ngoại (Tiền ở sát vách nhà bà ngoại), đập phá một số đồ đạc của một công ty đo đạc bản đồ gửi tại nhà bà ngoại. Sáng hôm sau, Tiền đi làm thì nghe công an xã đến tìm nên đã lấy đồ đạc và 1 triệu đồng của Giang lánh mặt ít ngày. Tối 15-9-2011, Tiền quay về nhà gặp Giang.

Sau khi được vợ mở cửa cho vào nhà, hai vợ chồng tiếp tục cãi cọ. Giang trách bị cáo chuyện quậy phá mẹ và bà ngoại, còn Tiền cũng gây gổ chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình nay lại đòi đi Bình Dương hay Đồng Nai để làm công nhân. Đến đêm khi chị Giang đã ngủ say, Tiền nảy sinh ý định giết vợ nên lấy sợi dây dù luồn qua cổ vợ rồi siết mạnh khiến chị Giang tử vong. Sau khi vợ chết, Tiền thắt sợi dây thòng lọng định treo cổ tự tử theo nhưng sau đó nghĩ lại không dám làm, bỏ sợi dây tại nhà rồi khóa cửa lấy xe bỏ đi.

Hai hôm sau, mẹ của Tiền đến nhà tìm bị cáo thì thấy khóa cửa. Bà sang nhà mẹ mình nhìn qua thì thấy thi thể chị Giang trên giường nên đã báo công an. Lúc này, thi thể của nạn nhân đã bắt đầu phân hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.MAI ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN