Chơi trò bịt mắt, nữ sinh bị bạn cưỡng hiếp

Nhân lúc không có ai ở nhà, Nghĩa nghĩ ra trò trói tay, bịt mắt rồi nhân đó lợi dụng sờ soạng, cưỡng hiếp bạn gái tuổi teen.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vị Thanh (Hậu Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Ngọc Hữu Nghĩa (20 tuổi, trú tại P.7, TP.Vị Thanh) về tội hiếp dâm.

Nạn nhân của Nghĩa là em Lê Thị Tuyết Tr. (17 tuổi, trú tại Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang).

Qua điều tra, Nghĩa và Tr. quen biết và nảy sinh tình cảm hơn 1 năm nay. Nhiều lần Nghĩa đã ngỏ ý muốn đi quá giới hạn với Tr. nhưng đều bị từ chối.

Khoảng 9h ngày 6/3, Nghĩa đi xe máy đến đón Tr. về nhà mình chơi. Nhân lúc không có ai ở nhà, Nghĩa dụ dỗ bạn gái cùng chơi trò trói tay, bịt mắt rồi thách đố Tr. tự cởi trói. Tr. gật đầu đồng ý và không mảy may nghĩ tới dụng ý đen tối của bạn trai.

Ấp ủ sẵn âm mưu từ trước, sau khi dùng khẩu trang bịt mắt Tr., Nghĩa dùng dây vải trói tay người yêu ra phía sau rồi lần lượt cởi bỏ quần áo Tr.

Thấy Nghĩa có ý đồ đen tối, Tr. vội la hét, chống cự nhưng do tay bị trói chặt nên đành bất lực để Nghĩa làm nhục.

Sau khi thỏa mãn thú tính, Nghĩa đưa Tr. về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày liên tiếp thấy Tr. có những biểu hiện lo lắng bất thường và phát hiện có vết bầm ở tay, cha mẹ Tr. mới gặng hỏi và được nghe kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó gia đình đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan công an, Nghĩa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN