Chỉ vì chê trái cây có sâu dẫn đến đâm chém loạn xạ, 1 người chết

Sự kiện: Tin nóng Lâm Đồng

Chỉ vì chê bán trái cây có sâu, nhóm khách mua và nhóm chủ tiệm cãi vã rồi đâm chém loạn xạ khiến 3 người thương vong.

Sáng nay (25-1), Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đã bắt được đối tượng Nguyễn Duy Hiệp, để điều tra liên quan đến vụ án đâm chém nhau loạn xạ dẫn đến một người chết, hai người khác bị thương tại huyện này.

Chỉ vì chê trái cây có sâu dẫn đến đâm chém loạn xạ, 1 người chết - 1

Vụ ẩu đả khiến 3 người thương vong

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 24-1, Nguyễn Văn Lũng (36 tuổi, ngụ tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) đi mua trái cây tại sạp của anh Nguyễn Duy Trường trước cổng chợ Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Đến đây, Lũng ăn thử trái táo để mua nhưng rồi chê táo bán có sâu. Nghe vậy, em trai của anh Trường là Nguyễn Duy Hiệp cự cãi, cho rằng táo trái mùa nên có sâu rồi cầm cây kéo đuổi khách đi.

Chỉ vì chê trái cây có sâu dẫn đến đâm chém loạn xạ, 1 người chết - 2

Hiện trường vụ ẩu đả

Đến lúc này, Đinh Văn Hiếu (đi cùng với Lũng) chạy đến can ngăn. Một người em họ của Lũng tên Đinh Văn Hợi cũng chạy đến đấm vào mặt anh Trường nên liền bị Hiệp dùng kéo đâm 2 phát vào bụng. Sau đó, Hiệp tiếp tục đuổi theo Lũng và đâm một nhát vào cổ, hai nhát vào bụng, đâm Hiếu một nhát vào cánh tay.

Chỉ vì chê trái cây có sâu dẫn đến đâm chém loạn xạ, 1 người chết - 3

Đinh Văn Hợi bị thương ở bụng phải nhập viện cấp cứu

Hậu quả của vụ ẩu đả làm Lũng tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà do mất máu, Hợi và Hiếu bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, Hiệp có nhiều tiền án, tiền sự và rất hung hăng tại khu vực chợ Đinh Văn, huyện Lâm Hà.

Nam nhân viên bị đánh chấn thương sọ não vì nhắc khách không ngồi lên bàn bida

Nhắc nhở khách không ngồi lên bàn bida để tránh hư hỏng bàn, nam nhân viên 18 tuổi đã bị nhóm thanh niên dùng cây và bi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN