Chém người không được, côn đồ đập nát quán cà phê

Băng côn đồ gần 10 tên chạy mô tô đến quán cà phê để tìm kẻ gây hấn với chúng. Không tìm được đối thủ, cả bọn đập phá quán và rượt chém chủ nhà.

Chiều 18-6, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đã xác định danh tính 2 đối tượng cầm đầu băng côn đồ là Huỳnh Ngọc Tuyến (SN 1991) và Châu Duy Tuấn (SN 1995, cùng ngụ xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) để làm rõ vụ hủy hoại tài sản và mang hung khí đe dọa người khác.

Khoảng 16h ngày 17-6, băng côn đồ ghé vào quán cà phê giải khát của chị Nguyễn Thị Bé Năm (xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để truy tìm người gây sự với chúng. Chị Năm tưởng đám côn đồ này ghé uống nước nên đon đả ra tiếp mà không ngờ rằng Tuyến và Tuấn vào quán với mục đích tìm gặp Lê Hoàng Nhân (SN 1996, con chị) để giải quyết mâu thuẫn xảy ra trước đó.

Thấy chúng quá hung hăng, chị Năm nói không có Nhân ở nhà. Lập tức, đám côn đồ cầm hung khí, mã tấu lao vào đập phá toàn bộ bàn ghế, ly tách, tủ cùng nhiều vật dụng khác trị giá trên 12 triệu đồng. Chị Năm vừa quay qua can ngăn thì một tên côn đồ lao vào định hành hung nên chị hoảng hốt bỏ chạy ra sau nhà vệ sinh trốn thoát. Sau một lúc đập phá đã tay, chúng lên xe chạy đi trước sự ngỡ ngàng của người dân trong khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN