Chém chết anh họ rồi uống thuốc tự tử

Một thanh niên đang ngồi chơi trước máy tính thì bất ngờ bị người em con cô cậu ruột dùng rựa chém chết.

Đến 15 giờ 30 chiều 1-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vẫn đang phối hợp với Công an TP Tam Kỳ và các ngành chức năng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra tại khối phố Bàn Thạch (phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Chém chết anh họ rồi uống thuốc tự tử - 1

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, anh Hoàng Quốc Khánh (SN 1996) đang ngồi chơi trên máy vi tính tại nhà mình ở khối phố Bàn Thạch thì bất ngờ bị người em con cậu ruột là Bùi Thanh Khôi (SN 1994, sống cách nhà anh Khánh khoảng 10 m) cầm cây rựa từ nhà chạy sang chém vào phía sau đầu.

Nạn nhân bị gục ngã tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Về phần Khôi, sau khi chém chết người đã uống thuốc độc tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chém chết anh họ rồi uống thuốc tự tử - 2

Nhiều người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường Ảnh: CTV

Theo nhiều người dân khối phố Bàn Thạch, Bùi Thanh Khôi là đối tượng nghiện hút và có biểu hiện ngáo đá. Sau khi sự việc xảy ra, có rất đông người dân tập trung tại hiện trường theo dõi lực lượng chức năng điều tra sự việc.  

Sau tiếng hô hào ”chém chết nó đi”, 20 người xông vào tiệm sơn truy sát

Các đối tượng hô hào "chém chết nó đi", rồi xông vào tiệm sơn tìm chém người, ném 4 quả bom xăng làm cháy đồ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Trường (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN