Bình Dương: Cháu tiền sử bệnh tâm thần đánh chết bà ngoại

Sự kiện: Tin pháp luật

Người thanh niên dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu bà ngoại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 13-4, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ cháu đánh chết bà ngoại đang bị liệt.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12-4 người dân nghe tiếng la thất thanh phát ra từ một phòng trọ thuộc phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Khi người dân chạy đến thì phát hiện bà Trần Thị Liếp (76 tuổi, HKTT tại An Giang) đang nằm bất động dưới nên nhà. Người dân đỡ bà Liếp lên giường được một lát thì nạn nhân tử vong.

Theo lời kể của nhân chứng, do bực tức nên Đào Văn Thum (32 tuổi, là cháu ngoại bà Liếp) dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu khiến bà Liếp tử vong.

Người nhà cho biết, bà Liếp bị liệt nửa người do bị tai biến, còn Thum có tiền sử bị bệnh tâm thần.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch người mẹ nghèo chém con tâm thần vì sợ đi giết hàng xóm

Con trai bị bệnh tâm thần, mỗi lần lên cơn là cầm dao rượt chém hàng xóm và đánh mình, sợ gây hậu họa, người mẹ già...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Ánh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN