Cháu chém dì tử vong để lấy nhẫn vàng

Hỏi xin dì ruột chiếc nhẫn vàng nhưng bị từ chối, Khang dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát để cướp rồi bỏ đi.

Cháu chém dì tử vong để lấy nhẫn vàng - 1

Đối tượng Hồ Vũ Khang

Theo lời khai ban đầu, sáng 06/11, Hồ Vũ Khang (SN 2000, đăng ký thường trú ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đi nhậu cùng một người bạn. Sau khi nhậu xong, Khang đạp xe đến nhà bà ngoại và gặp dì ruột của mình là Huỳnh Thị Hằng Nga (SN 1980, ngụ ấp 7, Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách). Đối tượng hỏi xin chiếc nhẫn vàng trên tay bà Nga nhưng bị từ chối nên dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Khang lấy chiếc nhẫn của bà Nga và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến trưa ngày 07/11, bà ngoại của đối tượng Hồ Vũ Khang phát hiện vụ việc và trình báo đến cơ quan Công an. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can giết người, cướp nhẫn vàng của nạn nhân là Hồ Vũ Khang nên tiến hành truy bắt. Đến tối ngày 10/11 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ được đối tượng.

Chém chết bạn nhậu 46 nhát rồi leo lên giường ngủ

Trong lúc nhậu xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên lấy dao chém nhiều nhát vào người bạn nhậu làm nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lương ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN