Bị đuổi đánh trong lúc đổ xăng, dùng liềm chém chết người

Trong lúc đang đổ xăng, đối tượng bị 1 người dùng gậy đuổi đánh nên quay ngược lại dùng liềm chém chết người.

Tin từ Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 7-11 cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại huyện Ea Kar của tỉnh này.

Thông tin ban đầu cho biết chiều 5-11, anh Lương Văn Quyết (SN 1998) chở anh Y Xưa Mlô (SN 1994) và Y Tuấn Ksơr (SN 2001, cùng ngụ buôn Sứk, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) đến cầu treo thuộc thôn 12, xã Ea Đar chơi.

Tại đây, Y Tuấn trêu chọc người thu phí qua cầu treo. Lúc này, có anh Phạm Đình Quy (SN 1990, ngụ cùng xã) và 1 thanh niên chưa xác định danh tính đang đứng chơi gần đó tiến đến rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi được mọi người căn ngăn, 2 bên bỏ về.

Trong lúc về, do xe bị hết xăng nên Y Tuấn, Y Xưa, và anh Quyết đẩy xe đến tiệm tạp hóa của ông Lê Quốc Dân (thôn 12, xã Ea Đar) để đổ xăng. Trong lúc đang chờ chủ tiệm lấy xăng thì anh Quy cầm gậy đến đuổi đánh Y Tuấn và Y Xưa.

Bị đánh bất ngờ, Y Tuấn lấy chiếc liềm để trên xe chém 1 nhát vào vùng nách trái của anh Quy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bị phát hiện, tên trộm chém chủ nhà 23 nhát dao

Nửa đêm, Nguyễn Văn Quân đột nhập nhà hàng xóm. Bị chủ nhà tỉnh giấc vùng dậy tri hô, Quân đã tấn công chủ nhà tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN