Chân dung nghi can cầm rìu chém vỡ đầu CSGT

Công an TP. Hải Phòng cho biết, sau khi bị bắt giữ, bước đầu Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”), SN 1963, trú tại quận Lê Chân đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình. Trước khi bị bắt, Sơn đang lên kế hoạch trốn sang Trung Quốc.

Theo thông tin từ Công an TP. Hải Phòng, Sơn có 5 tiền án (trong đó có 3 tiền án trộm tài sản), bị phạt 30 năm tù. Gần đây bị nợ nần do nghiện ma túy, cờ bạc nên Sơn nảy sinh ý định đi cướp để trả nợ.

Trước khi thực hiện hành vi này, Sơn cùng một số đối tượng theo dõi các địa bàn trong thành phố. Xác định khu vực ngõ 193, đường Hồ Sen, quận Lê Chân thường vắng người, thuận lợi cho việc cướp tài sản, Sơn cùng đồng bọn lên kế hoạch đi cướp.

Khoảng 5h45, ngày 24/2, thấy trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984) - Đội CSGT 1, Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng đi làm, Sơn cùng đồng bọn đã dùng búa rìu bổ 3 nhát vào đầu trung úy Thắng, khiến trung úy này ngục ngã. Sơn cùng đồng bọn cướp đi chiếc xe máy Air - Blade và nhiều quân, tư trang trong xe của trung úy Thắng.

Chân dung nghi can cầm rìu chém vỡ đầu CSGT - 1

Đối tượng Sơn tại cơ quan Công an.

Cơ quan Công an lập chuyên án 214G, ngay lập tức vào cuộc điều tra. Biết không thể tiêu thụ tài sản, Sơn mang xe và quân tư trang của trung úy Thắng ra hồ ông Báo, quận Lê Chân vứt.

Đến ngày 26/2, sau khi thu thập các thông tin, sàng lọc đối tượng, Công an xác định 2 nghi phạm chính của vụ việc là Sơn và Nguyễn Văn Xuân, SN 1988, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy. Khám nhà Sơn, Xuân cơ quan công an thu được chiếc búa rìu mà Sơn gây án tại nhà Sơn.

Chân dung nghi can cầm rìu chém vỡ đầu CSGT - 2

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám Đốc Công an TP. Hải Phòng thưởng nóng các đơn vị trong chuyên án.

Biết cơ quan Công an truy bắt, Sơn đã lẩn trốn tại nhà Trần Trọng Tuấn (SN 1957, số nhà 43/25/199 Tô Hiệu - Hải Phòng). Trong thời gian này Sơn liên tục thay đổi địa điểm, gọi điện cho người nhà nói đang ở chỗ nọ, chỗ kia nhằm đánh lừa cơ quan Công an. Đặc biệt, Sơn còn lên kế hoạch trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên Sơn chưa kịp tẩu thoát thì bị Đội CSGT - Công an quận Lê Chân phối hợp với phòng PC 45 - công an Hải Phòng bất ngờ ập vào bắt Sơn.

Hiện, cơ quan Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cướp tài sản” và đang làm rõ hành vi để xem xét khởi tố vụ án giết người” đối với toàn vụ việc.

Sáng nay (2/3), tại buổi họp báo thông tin về vụ việc, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám Đốc Công an TP. Hải Phòng đã đánh giá cao và biểu dương thành tích phá chuyên án của Ban chuyên án, đồng thời yêu cầu Ban chuyên án tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca thay mặt ban Giám đốc Công an TP. Hải Phòng thưởng nóng các mũi của chuyên án mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mạnh Thắng (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN