Cha gây án giết người chỉ vì chuyện con trai cho bạn vay 100.000 đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Nguyễn Hồng Thanh (SN 1976, ngụ tỉnh Vĩnh Long) xảy ra cự cãi với nạn nhân vì chuyện của con trai, sau đó bất ngờ lấy dao gây án mạng giết người.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Vĩnh Long, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thanh (SN 1976, ở huyện Tam Bình) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Thanh là cha ruột của N.T.Q. (SN 2000). Trước đây, Quý có cho N.Q.H. (SN 2001) mượn 100.000 đồng.

Chiều 31/1, Q. gặp H. tại tiệm tạp ở huyện Trà Ôn. Q. đòi số tiền 100.000 đồng nhưng H. không trả lời. Q. sau đó cầm dao đuổi nên H. bỏ chạy về nhà và nói sự việc với N.V.M. (SN 1989, cậu ruột của H.).

Bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo tại phiên tòa.

Tối cùng ngày, anh M. đã báo sự việc cho Công an viên phụ trách ấp, đồng thời đến nhà của Thanh để nói chuyện. Tại đây, M. và Thanh xảy ra cự cãi. Thanh bất ngờ cầm dao thái lan đâm vào vùng ngực của M., khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Thanh sau khi gây án đã bị Công an viên phụ trách ấp tước hung khí và báo Công an xã đến bắt giữ. Quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ nên tuyên mức án trên để răn đe và phòng ngừa chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghi can đâm chết chủ căn biệt thự ở Bình Tân đã bị bắt

Công an hiện đang lấy lời khai với nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vĩnh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN