Cần Thơ: Khởi tố kẻ dùng búa chém chết vợ chưa cưới

Chiều 7/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bắt tạm giam Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền) về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, tối 11/9, sau nhiều lần níu kéo tình cảm không thành, Rạng đã dụ chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đến căn chòi trông vườn trái cây của gia đình ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, để đưa nốt tiền trả góp mua xe tay ga trước đó.

Cần Thơ: Khởi tố kẻ dùng búa chém chết vợ chưa cưới - 1

Nguyễn Văn Rạng tại cơ quan điều tra

Khi chị Huệ không để ý, Rạng dùng búa bổ củi chém 2 nhát chí mạng vào đầu chị Huệ, khiến chị này chết tại chỗ.

Gây án xong, Rạng kéo thi thể nạn nhân giấu vào bụi sậy cách đó khoảng 30m. Sau đó, Rạng gom đồ đạc của nạn nhân ra khu nhà mồ cất giấu, rồi lấy xe tay ga của nạn nhân mang đi cầm cố, sau đó bỏ trốn…

Đến này 1/10, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện đang trong quá trình phân hủy mạnh. Rạng bị bắt khẩn cấp vào tối 2/10 khi đang lẩn trốn tại phường Thới An, quận Ô Môn.

Theo gia đình chị Huệ, Rạng và chị Huệ có quan hệ tình cảm cách đây khoảng 3 tháng và đã tổ chức lễ đính hôn. Rạng “nổ” với chị Huệ và gia đình là “đại gia”, khi cưới nhau 2 người sẽ có cuộc sống sung túc. Nhưng thực tế, Rạng chỉ là người làm thuê, từng có tiền án 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Thời gian quen chị Huệ, Rạng đã lấy trộm 9 tấn mè của chị gái, bán được 400 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và cung phụng cô ca sỹ “quán nhậu”. Khi phát hiện cuộc sống thật sự của Rạng, chị Huệ rất “thất vọng” nên đề nghị chia tay thì bị Rạng chém chết. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN