Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn

Nhà hàng 92 Ký Con, quận 1, TP HCM vừa bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra và ghi nhận thêm một tụ điểm nhà hàng thác loạn, nữ tiếp viên ăn mặc khiêu dâm...

Lúc 22 giờ 30 phút ngày 12-5, Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hoá - Xã hội quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình đã kiểm tra đột xuất nhà hàng 92 Ký Con.

Cận cảnh kiểm tra,hoạt động bên trong nhà hàng 92 Ký Con. - Clip cơ quan chức năng cung cấp.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 30 nữ tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi với khách.

Phía nhà hàng cung cấp những giấy tờ cho thấy cơ sở này do Công ty TNHH Nhà Hàng Toàn Vương Anh làm chủ sở hữu.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận đơn vị này kinh doanh hoạt động karaoke không giấy phép, có nữ tiếp viên ăn mặc khiêu dâm, không giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm PCCC, không hợp đồng lao động…

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 1

Bên ngoài nhà hàng là một bảng hiệu, phía trước như một căn nhà bình thường.

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 2

Bên trong, các phòng ăn như phòng karaoke.

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 3

Thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận nhiều nữ tiếp viên ăn mặc hở hang

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 4

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 5

Một phòng có tới 12 nữ tiếp viên cùng nhau phục vụ.

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 6

Theo nhận định từ cơ quan chức năng, đây là một trong những tụ điểm hoạt động thác loạn

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm Sài Gòn - 7

Lực lượng chức năng lập biên bản, kiểm tra thông tin các nữ tiếp viên

Hiện, UBND quận 1 và quận 5 đang mở chiến dịch truy quét các nhà hàng thác loạn sau những phản ánh của Báo Người Lao Động.

“Chân dài” váy ngắn, hở ngực phục vụ quý ông trong ”lầu xanh quán”

Gần 100 cô gái ăn mặc hở hang, khiêu dâm phục vụ “quý ông“ trong 2 nhà hàng ở Sài Gòn bị cảnh sát lập biên bản, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong (Người lao động)
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN