Cầm dao truy sát 2 bạn nhậu, 1 người chết, 1 người bị thương

Sự kiện: Tin nóng

Bị bạn nhậu hành hung, Nguyên đã điều khiển xe máy về nhà lấy dao để quay lại trả đũa.

Hà Văn Nguyên tại trụ sở công an.

Hà Văn Nguyên tại trụ sở công an.

Ngày 15/4, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Hà Văn Nguyên (SN 1991, trú tại thôn An Phú, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 19h ngày 12/4, Nguyên đến nhà anh Hà Huy Tiễn (1989, ở cùng thôn) ăn cơm, uống rượu. Cùng ăn cơm, uống rượu có Hà Văn Luận (SN 1985); Bùi Văn Hoan (SN 1993); Hà Văn Dực (SN 1975) và Hà Văn Huân (SN 1982, cùng trú tại thôn An Phú).

Khoảng 21h30 cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, Nguyên, Luận và Hoan mỗi người điều khiển 1 xe máy đi về nhà trên đường liên thôn An Phú. Trên đường đi, Nguyên điều khiển xe máy vượt lên phía trước. Thấy vậy, Luận và Hoan cũng điều khiển xe mô tô vượt lên và bảo Nguyên dừng xe. 

Nguyên dừng xe lại thì Hoan nói “Mày láng (tạt đầu xe - PV) xe thằng Luận à”, Nguyên nói “Tao có láng xe đâu”. Hoan liền đi đến chỗ Nguyên đứng, dùng tay đấm vào mặt Nguyên trong khi Luận dùng tay, chân đấm, đá vào người Nguyên. 

Bị đánh, Nguyên điều khiển xe mô tô đi về nhà lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại đuổi theo Luận và Hoan. Khi đến khu vực trước nhà anh Bùi Văn Thùy cùng ở thôn An Phú thì Nguyên gặp Luận, Luận bỏ xe chạy vào trước cửa nhà anh Thùy. Nguyên xuống xe, tay trái cầm dao nhọn đuổi theo Luận và đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn phải Luận, Luận ngã gục xuống, Nguyên tiếp tục dùng chân đạp 1 phát vào đầu Luận.

Tiếp đó, Nguyên điều khiển xe máy tiếp tục đuổi theo Hoan, khi thấy Hoan đang đi bộ trước cửa nhà, Nguyên đi vào, tay trái cầm dao vung lên chém nhiều nhát vào vùng lưng của Hoan, Hoan bỏ chạy, mọi người đến can ngăn. Nguyên vứt bỏ dao và điều khiển xe máy đi về nhà. 

Hậu quả của vụ việc khiến Luận và Hoan bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đến 14h ngày 13/4, Luận tử vong do vết thương quá nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

TP HCM: Bắt tài xế xe ôm đâm chết chủ xe khách ở Bến xe Ngã tư Ga

Ông Đinh Tiến Trí khai rằng do anh D. đánh mình trước nên đánh trả nhưng được mọi người can ngăn, ông bỏ đi. Tuy nhiên, ông Trí vẫn nghe anh D. chửi bới mình nên tức giận, dừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN