Cãi nhau dữ dội, chồng phóng dao khiến vợ tử vong

Đi làm về, chị Rơ Rah S. và chồng phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau dữ dội. Trong lúc tức giận, chồng lấy con dao phóng thẳng vào ngực S..

Ngày 19/4, ông Nay Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, khoảng 5h, ngày 17/4, Rơ Rah S. (SN 1983, làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đi làm về thì phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau với chồng là Siu Son (SN 1989). Thời điểm này, hai vợ chồng đều đã uống rượu.

Cãi nhau dữ dội, chồng phóng dao khiến vợ tử vong - 1

Người dân trong làng xôn xao vụ chồng phóng dao giết vợ

Trong lúc tức giận, Siu Son đã vung tay, ném con dao về hướng chị S.. Con dao găm thẳng vào ngực của nạn nhân.

Phát hiện vụ việc, người dân và gia đình đã đưa S. đi cấp cứu tại trung tâm Y tế huyện Chư Sê nhưng nạn nhân không qua khỏi do mất máu quá nhiều.

Sau đó, Công an huyện Chư Sê và Công an tỉnh Gia Lai đã xuống khám nghiệm hiện trường và tiến hành bắt tạm giam Son để điều tra làm rõ.

“Siu Son là người thường xuyên say xỉn, không có việc làm ổn định. Cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn, không có đất sản xuất, không chỗ ở cố định.

Hai người này lúc ở bên nhà vợ (làng Klah Nhân, xã Al Bá, huyện Chư Sê), lúc về bên nhà chồng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Vợ chồng S. phải nuôi 3 người con ăn học nên thường xảy ra xích mích, gây gổ, đánh nhau”, ông Lâm cho biết.

Bị cự tuyệt ân ái, xuống tay giết vợ

Người chồng sau khi có men rượu muốn ân ái nhưng vợ không cho nên đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Nam (Người đưa tin)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN