Cái chết của người đàn ông có vợ ngoại tình với bạn thân: Phán quyết cuối cùng

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Sau 2 năm xét xử, tòa cũng đưa ra phán quyết về vụ án liên quan tới nữ tỷ phú.

Cuộc đời của người đàn ông nghèo thay đổi hoàn toàn sau khi được con gái của một gia đình cực kỳ giàu có để mắt tới. Tuy nhiên cuối cùng, nó lại kết thúc trong bi kịch.

Từ trái sang: Kaveh Bayat, Tiffany Li và Olivier Adella

Từ trái sang: Kaveh Bayat, Tiffany Li và Olivier Adella

Số tiền kỷ lục

Với những manh mối thu được về cái chết của Keith Green, cảnh sát tiến hành bắt giữ Olivier Adella – vệ sĩ riêng của Tiffany Li. Một ngày sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục bắt vợ của nạn nhân - Tiffany và nhân tình của cô - Kaveh Bayat.

Bên trong gara ngôi biệt thự sang trọng của Tiffany, cảnh sát tìm được các bộ phận của khẩu súng trùng với loại đã sát hại Keith.

Phiên tòa xét xử vụ án mạng đã gây xôn xao dư luận một phần bởi số tiền bảo lãnh để được tại ngoại của Tiffany. Theo đó, con số mà tòa án đưa ra đối với Tiffany lên đến 35 triệu USD (khoảng 817 tỷ đồng), xếp thứ 8 trong lịch sử tư pháp Mỹ.

Một ngày sau khi nhận được tin tức, người thân của Tiffany đã tới tòa án và trực tiếp nộp hơn 4 triệu USD tiền mặt, cộng thêm giấy tờ sở hữu bất động sản tại Mỹ trị giá hơn 65 triệu USD. Tiffany có số vốn chủ sở hữu và tài sản lên tới 70 triệu USD, gấp đôi con số kỷ lục mà tòa án đưa ra.

Tiffany nhanh chóng được tại ngoại, còn vệ sĩ và nhân tình của cô không có ai nộp tiền bảo lãnh nên tiếp tục bị tạm giam.

Những ngày sau, các luật sư danh tiếng hàng đầu được Mỹ đã cùng triển khai kế hoạch bảo vệ Tiffany.

Phán quyết gây tranh cãi

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, đêm hôm đó sau khi gặp Keith về, Tiffany nhắn tin cho nhân tình Kaveh Bayat hai chữ "đèn xanh", đây chính là tín hiệu giết người. Sau đó Kaveh dùng súng bắn Keith. Olivier được giao nhiệm vụ phi tang thi thể chứ không hề có mặt tại hiện trường vụ giết người.

Công tố viên cho biết động cơ của Kaveh là muốn thế chỗ của Keith, trở thành bạn trai của nữ triệu phú trẻ tuổi, còn động cơ của Tiffany là để loại bỏ người chồng cũ luôn đòi hỏi nhiều tiền và quyền nuôi con.

Trước tòa, Olivier thừa nhận đã tham gia vào vụ án mạng với vai trò đồng phạm. Theo đó, anh ta đã lái xe chở xác của Keith tới ném xuống một cánh đồng hẻo lánh.

Tuy nhiên Olivier khẳng định mình không trực tiếp giết Keith. Anh ta có được cô chủ và nhân tình của cô thuê giết Keith nhưng đã từ chối. Olivier đồng ý vứt xác Keith giúp cô chủ vì anh ta cảm thấy mắc nợ Tiffany bởi trước đây đã được cô ta giúp đỡ về mặt tài chính.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, cơ quan công tố đã thuyết phục được Olivier đứng ra làm chứng chống lại Tiffany và Kaveh. Tuy nhiên trong phiên tòa, các luật sư của Tiffany chứng minh Olivier có liên hệ với bạn gái của mình, cũng là một nhân chứng khác. Điều này là trái quy định, vì có khả năng thông đồng giữa các nhân chứng, vì vậy Olivier bị tước tư cách nhân chứng.

Ngày 15/11/2009, sau hai năm xét xử, tòa tuyên Tiffany vô tội, lập tức được trả tự do. Người phụ nữ này lặng lẽ khóc. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc trước tòa. Kaveh cũng được trả tự do vì không có đủ chứng cứ buộc tội.

Olivier đã đạt được thỏa thuận nhận tội đồng phạm với vai trò vứt xác và chịu mức án ba năm tù. Bốn tuần sau khi kết thúc phiên tòa, Olivier hết thời gian thi hành án và ra tù.

Sau khi được tự do, Tiffany đã đưa hai con về Trung Quốc với lý do để bảo vệ các con trước dư luận. Tiffany cũng cáo buộc các phương tiện truyền thông đã lợi dụng bi kịch của gia đình cô để thu lợi nhuận, gọi cô bằng những danh xưng thấp hèn và miệt thị.

Về phần gia đình nạn nhân, đến nay, mẹ của Keith – bà Colleen Cudd vẫn kháng cáo, yêu cầu xét xử lại vụ án.

(Hết)

------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 4/8 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của người đàn ông có vợ ngoại tình với bạn thân: Đôi tình nhân đáng ngờ

Vợ ngoại tình, người đàn ông này bị buộc phải rời bỏ cuộc sống xa hoa và đau đớn nhìn người bạn từng thân thiết thế chỗ của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Kron4, ABC News, Dailymail) ([Tên nguồn])
Cái chết của người đàn ông có vợ ngoại tình với bạn thân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN