Cái chết của cô gái xinh đẹp mắc bẫy “yêu râu xanh”: Tội ác khủng khiếp

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Giả vờ mình là cảnh sát chìm, gã đàn ông đã lừa được cô gái lên xe rồi sau đó đưa nạn nhân về căn hộ của mình và thực hiện tội ác khủng khiếp.

Ngày 9/6/2017, Zhang Yingying vui mừng khi được một “cảnh sát chìm” đề nghị giúp đỡ sau khi không may lỡ chuyến xe buýt tới một buổi hẹn. Thời điểm đó, Zhang không thể ngờ được rằng chỉ ít phút nữa thôi, cô lại trở thành nạn nhân của gã cảnh sát giả mạo, kẻ sẽ bắt cóc, cưỡng hiếp và giết chết cô. 

Brendt Allen Christensen bị kết án chung thân cho tội ác của mình.

Brendt Allen Christensen bị kết án chung thân cho tội ác của mình.

Màn kịch chết người

Tại phiên tòa tháng 6/2019, thông qua luật sư, Brendt Allen Christensen thừa nhận đã sát hại Zhang Yingying.

Ngày 9/6/2017, trước khi ra tay với Zhang, Brendt đã cố gắng bắt cóc một nữ sinh. Anh ta lái xe tới chỗ cô đang đứng và tự nhận mình là cảnh sát chìm. Sau khi trả lời một số câu hỏi, nữ sinh được Brendt yêu cầu lên xe nhưng cô đã từ chối. Sau khi Brendt lái xe đi, cô nữ sinh cảm thấy nghi ngờ đã gọi báo cảnh sát và đăng vụ việc lên mạng xã hội.

Khi đi trên đường, Brendt lại phát hiện Zhang lúc này đang sốt ruột vì bị lỡ chuyến xe buýt. Một lần nữa, hắn tiếp tục màn kịch vừa thực hiện, giả vờ mình là cảnh sát chìm và được Zhang nhận lời đi cùng.

Tuy nhiên thay vì đưa Zhang đến khu chung cư nơi cô sắp ký hợp đồng thuê nhà, Brendt đã đưa Zhang về căn hộ của hắn. Tại đây, Brendt đã cưỡng hiếp và đánh đập Zhang trong phòng ngủ, sau đó bóp cổ và kéo cô vào phòng tắm rồi đánh hết sức vào đầu nạn nhân bằng cây gậy bóng chày.

Bản án gây tranh cãi

Luật sư bào chữa cho biết mùa xuân năm 2017, Brendt đã phải tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia bởi tình trạng lạm dụng chất gây nghiện của mình sau khi vợ hắn nói rằng cô muốn ly hôn.

Ngày diễn ra tội ác, vợ của Brendt đang ở Wisconsin Dells với bạn trai còn bạn gái mới của Brendt cũng đang bên người đàn ông khác. Sau khi thức dậy vào buổi sáng, Brendt đến cửa hàng tạp hóa mua một chai rượu. Gã đàn ông đã dành gần như cả ngày để uống rượu trước khi thực hiện tội ác.

Brendt khai một ngày sau khi giết Zhang, hắn bỏ thi thể của cô vào ba túi rác, vứt vào thùng rác bên ngoài căn hộ. Trong hai ngày tiếp theo, Brendt vứt đồ đạc cá nhân của Zhang vào nhiều thùng rác khác nhau ở khu vực Champaign-Urbana. Ba ngày sau, thùng rác chứa thi thể được dọn đi.

Ngày 24/6/2019, bồi thẩm đoàn kết tội Brendt với một tội danh bắt cóc gây chết người và hai tội khai man. Brendt  từng khoe khoang rằng Zhang là nạn nhân thứ 13 của mình nhưng không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố này có cơ sở.

Trong quá trình nghị án, bồi thẩm đoàn không thể nhất trí tuyên án tử hình bị cáo. Kết quả, Brendt nhận án tù chung thân không có khả năng được ân xá. Bản án này đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Cho đến nay, thi thể của Zhang vẫn chưa được tìm thấy.

(Hết)

--------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngày 28/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của cô gái xinh đẹp mắc bẫy “yêu râu xanh”: Vết trượt của cựu sinh viên xuất sắc

Trong căn hộ của người đàn ông này, cảnh sát đã tìm thấy những manh mối quan trọng liên kết anh ta tới vụ mất tích bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Chicagotribune) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô gái xinh đẹp mắc bẫy “yêu râu xanh” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN