Buồn chuyện gia đình, người đàn ông treo cổ tự tử

Sự kiện: Tin pháp luật

Một người đàn ông ở Đồng Nai buồn chuyện gia đình, đi lang thang, viết thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử huyện Bến Lức, Long An.

Chiều 8-3, Công an huyện Bến Lức, Long An cho biết thi thể người đàn ông sau khi khám nghiệm tử thi, xác minh, xác định nguyên nhân người này buồn chuyện gia đình nên tự treo cổ, dẫn đến tử vong.

Cơ quan chức năng làm thủ tục và bàn giao nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Hiện trường nạn nhân đã treo cổ tự tử. Ảnh: CTV

Hiện trường nạn nhân đã treo cổ tự tử. Ảnh: CTV

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể đàn ông treo lơ từng trên nhánh cây gần cổng văn hóa ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức. Thông tin được trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác nhận nạn nhân là TTD (46 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai). Trước khi tự tử, nạn nhân đã để lại thư tuyệt mệnh, trong thư ghi lại do buồn chuyện gia đình nên đã tìm cách quyên sinh.

Người dân xung quanh cho biết sáng cùng ngày thấy nạn nhân đi lang thang quanh khu vực nhưng không ngờ lại treo cổ tự tử.

Nguồn: [Link nguồn]

Thi thể người đàn ông chừng 60 tuổi được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một con hẻm ở TP Tân An, tỉnh Long An.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HUỲNH DU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN