Bố mất mạng vì con nợ “họ”

Ông Mừng đã tử vong tại trạm y tế xã ngay trong đêm.

Khoảng 20h30 ngày 7/10, Hoàng Văn Lý (SN 1959) cùng với vợ là Trần Thị Tân (SN1960) ở Cụm 9, Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội đến nhà ông Trần Văn Mừng (SN1953) ngụ cùng thôn để đòi nợ.

Tại đây, hai bên xảy ra xô xát, Lý đã dùng dao nhọn (dao chọc tiết lợn) đâm trúng ngực ông Mừng gây thương tích nặng. Ông Mừng đã tử vong tại trạm y tế xã ngay trong đêm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với phòng PC45, VKSND Thành phố, VKSND huyện Đan Phượng tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hoàng Văn Lý có chơi họ tiền với Trần Văn Ảnh (là chủ cái họ), SN 1980, là con trai ông Trần Văn Mừng. Tháng 2 năm 2012, Hoàng Văn Lý đến thời gian lấy tiền là 10.800.000đ nhưng chỉ nhận được của Ảnh số tiền là 5.000.000đ. Từ đó đến nay, nhiều lần Lý đến nhà Ảnh đòi nợ nhưng Ảnh không trả nợ, do không giữ được bình tĩnh Hoàng Văn Lý đã giết chết mạng người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN